Chỉ số FTSE 100 của Anh đã giảm trở lại sau khi chạm mức cao nhất trong ngày, trong khi đó, tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 38.460,92 điểm.
Tại New York, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,4% lên 4.105,02 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 12.087,96 điểm, còn chỉ số công nghệ Dow Jones đi ngang ở mức 33.485,29 điểm.
Phần lớn các chỉ số chính của châu Âu đều cố gắng kết thúc phiên giao dịch ở vùng dương, trong khi thị trường Phố Wall duy trì đà tăng phiên thứ tư liên tiếp sau nhiều phiên giảm trong tháng Một.
Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu khởi sắc trong ngày 7/4 phần nào phản ánh tâm lý của giới đầu tư đỡ căng thẳng hơn về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 mặc dù số ca nhiễm mới tiếp tục tăng.
Theo nhà phân tích thị trường của công ty giao dịch trực tuyến IG, khối lượng giao dịch trên các thị trường chứng khoán châu Âu phiên này thấp và hoạt động giao dịch khá trầm lắng.
Chốt phiên 71, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều giảm điểm mạnh, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 392,41 điểm (2,32%) xuống chốt phiên ở 16.514,10 điểm.
Chứng khoán Mỹ khởi động tuần mới không mấy thuận lợi trong ngày 6/10, giữa bối cảnh giới đầu tư có tâm lý thận trọng trước khi bước vào mùa công bố lợi nhuận quý 3/2014 của khối doanh nghiệp.