Cuối phiên giao dịch ngày 14/3, giá vàng thế giới giao ngay giảm 0,6%, xuống mức 2.161,39 USD/ounce, rời xa mức cao kỷ lục 2.194,99 USD đạt được vào ngày 8/3.
Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy lạm phát liên tục leo thang, có thể buộc Ngân hàng Dự trữ liên bang (Fed) phải mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ.
Nền kinh tế Trung Quốc gần như đã phục hồi sau khi chịu tác động do các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm kiểm soát dịch hồi năm ngoái nhưng biến thể Delta gây lo ngại về quá trình phục hồi này.
Lạm phát đã đến vào lúc tình hình dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, khiến giới quan sát liên tưởng đến thời kỳ sau cuộc khủng hoảng tài chính Phố Wall.
Trong tháng Năm, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc tăng 9%, ghi dấu mức tăng hàng tháng nhanh nhất kể từ tháng 9/2008, nhờ đà tăng mạnh mẽ của giá dầu thô, quặng sắt và kim loại màu.
Theo nhiều nhà quan sát, giá sản xuất tăng có khả năng đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn lạm phát cao hơn, khi nền kinh tế Mỹ mở cửa trở lại sau giai đoạn hạn chế hoạt động vì COVID-19.
Bộ Lao động Mỹ ngày 13/6 công bố báo cáo cho biết giá sản xuất Mỹ đã tăng mạnh hơn kỳ vọng trong tháng Năm vừa qua, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sức ép lạm phát Mỹ đang dần tăng.
Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 1/2017 ở nước này đã tăng 0,6%, mức tăng mạnh nhất trong hơn bốn năm qua, khi chi phí về các sản phẩm năng lượng gia tăng.
Mặc dù chỉ số giá sản xuất các ngành hàng nông, lâm nghiệp, thủy sản và ngành công nghiệp trong quý 2 đều tăng, song tính bình quân sáu tháng vẫn giảm so với cùng kỳ, tương ứng 0,46% và 1,15%.