Mỹ tiếp tục tham vấn với Hàn Quốc trên nguyên tắc phân chia hợp lý để vừa thiết lập điều kiện đồn trú ổn định cho lực lượng quân đồn trú của Mỹ, vừa tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân.
Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ với Hàn Quốc về vấn đề chia sẻ chi phí cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc Linda Specht cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã vạch ra tầm nhìn của mỗi bên cho SMA lần thứ 12.
Tuần trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc nói rằng mức tăng 13% chi phí đóng góp so với thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ hồi năm ngoái, là mức đề nghị cao nhất mà Seoul có thể đưa ra.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, trong những tuần gần đây phía Mỹ đã thể hiện sự mềm dẻo đáng kể để đạt được một thỏa thuận và Mỹ trông đợi sự thỏa hiệp hơn nữa từ Chính phủ Hàn Quốc.
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết: “Giờ đây, họ đã đề nghị chúng ta về một khoản tiền nhất định và tôi không chấp nhận nó.”
Một quan chức giấu tên nói với hãng Yonhap rằng: "Thật khó để dự đoán khi nào các cuộc đàm phán về chi phí quân sự sẽ kết thúc. Tất cả các khả năng vẫn còn để ngỏ."
Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc Jeong Eun-bo và người đồng cấp Mỹ James DeHart sẽ dẫn đầu phái đoàn mỗi nước tham gia vòng đàm phán diễn ra trong 2 ngày 17-18/3.
Cả ông Jeong và ông Esper có chung quan điểm rằng Thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự cho Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) nên công bằng và đạt được sự đồng thuận của cả hai bên.
Uriminzokkiri cảnh báo Hàn Quốc sau này sẽ còn đối mặt với ngày càng nhiều những yêu sách "tùy tiện" của Mỹ nếu Seoul tiếp tục tăng khoản chi trả cho Washington.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/3 đã xác nhận thông tin Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc thảo luận về việc chia sẻ chi phí quân sự để duy trì sự hiện diện của 28.500 binh sỹ Mỹ tại nước này.
Từ ngày 7-9/3, Hàn Quốc và Mỹ sẽ khởi động vòng đàm phán đầu tiên nhằm thay đổi thỏa thuận về chia sẻ chi phí hoạt động cho khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.