Ông Lê Văn Phương Linh ở tổ 1, ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang bị phạt tổng cộng 580 triệu đồng về hành vi chiếm đất đầm Đông Hồ.
Năm 2022, mặc dù các ngành chức năng tỉnh tập trung quyết liệt bảo vệ rừng, tuy nhiên tình hình bao chiếm, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, đặc biệt là trên địa bàn TP Phú Quốc diễn biến phức tạp.
Ông Trần Thành Công đã tái lấn, chiếm đất xây dựng trái phép tại vị trí Km 49 + 800 thuộc Quốc lộ 28B (trên đèo Đại Ninh), đất thuộc Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, quản lý.
Trong vai một người dân đi mua đất rừng, phóng viên TTXVN đã ghi nhận vụ việc lấn chiếm đất rừng với diện tích khá lớn xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định), trong đó có đất rừng tự nhiên.
Tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Phú Quốc diễn biến ngày càng phức tạp, tạo dư luận không tốt đến an ninh trật tự trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về lấn, chiếm đất.
Các đối tượng phá rừng đã dùng cưa máy để đốn hạ 12 cây gỗ có đường kính trung bình từ 20-65cm, dài trên 10m, ngoài ra có một cây cổ thụ đường kính gần 1 mét, dài trên 20m cũng bị lâm tặc "xẻ thịt."
Một số công dân xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội nhiều lần gửi đơn lên Thủ tướng tố cáo cán bộ lãnh đạo xã Song Phương buông lỏng quản lý đất đai; bán đất, chiếm đất, cho thuê đất trái pháp luật.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận ông "vô cùng thất vọng" đối với chính quyền Israel, cho rằng chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã đưa đất nước đi theo định hướng sai lầm.