Chiêm ngưỡng vẻ đẹp công trình kiến trúc trăm năm tuổi giữa thủ phủ cao nguyên
Tòa thị chính tỉnh Đồng Nai Thượng xưa (nay là văn phòng Hội đồng Nhân dân huyện Di Linh, Lâm Đồng) là công trình lâu đời nhất Tây Nguyên với hơn 100 năm tuổi, vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
Nguyễn Ngọc Dũng
Tòa thị chính tỉnh Đồng Nai Thượng xưa (nay được sử dụng làm khối văn phòng của Hội đồng Nhân dân huyện Di Linh, Lâm Đồng) và khối công trình Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh hiện nay, có giá trị lịch sử và hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn du lịch của địa phương trong tương lai.
(Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Tòa thị chính tỉnh Đồng Nai Thượng được xây dựng từ năm 1900 và kết cấu vẫn còn nguyên vẹn, được sử dụng cho đến tận ngày nay. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Tòa nhà cổ này hiện đang được sử dụng làm trụ sở làm việc của Hội đồng Nhân dân huyện Di Linh,
Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Tháp chuông biểu tượng kiến trúc cổ điển châu Âu của công trình gần như vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 100 năm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Tòa nhà có rất nhiều hệ thống cửa sổ, cửa chính bằng mái vòm, đặc trưng của kiến trúc Pháp.
(Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Hình ảnh của Tòa thị chính tỉnh Đồng Nai Thượng xưa (được Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ký Nghị định thành lập năm 1899, với tỉnh lỵ đặt tại Djiring, trung tâm thị trấn Di Linh, huyện Di Linh ngày nay). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Bên trong tháp chuông là hệ thống cửa sổ vòm, có chức năng quan sát xung quanh, cảnh giới
cho Tòa thị chính. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Trong giai đoạn 2022-2024, số lượt khách du lịch đến Đà Lạt tăng đều mỗi năm với mức tăng trưởng bình quân là 65,9%, trong đó khách quốc tế chiếm 5,8% tổng lượng khách lưu trú.
Nằm trong khuôn viên được tô điểm với thảm cỏ xanh và những hàng cây rợp mát, Tháp Đôi Quy Nhơn là địa điểm tham quan lý tưởng cho du khách dừng chân thưởng lãm.
Thông qua Tọa đàm, Hải Phòng mong muốn tiếp thu những sáng kiến, giải pháp giá trị, từ đó bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị khu đô thị trung tâm, góp phần xây dựng và phát triển bền vững thành phố.