Lễ hội Katê: Những yếu tố độc đáo làm nên một lễ hội "độc nhất vô nhị"
Điểm độc đáo nhất của Lễ hội Katê chính là sự dịch chuyển không gian lễ hội theo mô hình "Tháp-Làng-Nhà" gắn liền với mối quan hệ keo sơn giữa người Chăm và người Raglai.
Điểm độc đáo nhất của Lễ hội Katê chính là sự dịch chuyển không gian lễ hội theo mô hình "Tháp-Làng-Nhà" gắn liền với mối quan hệ keo sơn giữa người Chăm và người Raglai.
Theo thống kê, đến ngày 30/9, tỉnh Lâm Đồng có 1.238 cơ sở nhà, đất dôi dư; trong đó, 428 cơ sở đã được xử lý xong; tổng số nhà đất dôi dư trên địa bàn còn 810 cơ sở tiếp tục được theo dõi và xử lý.
Kế hoạch năm 2026, Lạc Dương phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 0,66% (tương ứng với 26 hộ), trong đó nghèo đa chiều dân tộc thiểu số giảm 0,99% (tương ứng với 26 hộ).
Trong 6 giờ tới, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; nhiều khu vực đất đã gần bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Các đơn vị đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và thi công các đoạn ưu tiên như mở đường công vụ, san gạt mặt bằng, xây dựng cầu cạn, thi công một số đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Lâm Đồng hiện có hơn 1,1 triệu ha rừng, là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất cả nước; trong đó, rừng tự nhiên hơn 930.000 ha, rừng trồng gần 199.000 ha.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn về hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án năng lượng tái tạo.
Một ổ trứng rùa trong cát được phát hiện tại Bãi Mũi Tàu, đảo Hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, gồm 82 trứng, được xác định thuộc họ Vích có tên khoa học là Chelonia mydas.
Thay đổi liên quan đến địa giới hành chính, tổ chức chính quyền, quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp tại Lâm Đồng được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chính thức.
Tại đèo Bảo Lộc, nước từ thượng nguồn đổ về chảy cuồn cuộn khiến đất đá từ taluy phía trên tràn xuống mặt đường, may mắn thời điểm đó không có phương tiện lưu thông nên không xảy ra thương vong.
Trong 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của Lâm Đồng tăng 12,02% so với cùng kỳ; trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 19,42% và ngành công nghiệp khai khoáng tăng 19,1%.
Tại khu vực các tuyến đường Nguyễn Thông đường dẫn ra Mũi Né thuộc phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), nước kèm theo cát đỏ tràn xuống mặt đường với chiều dài khoảng 100m gây ách tắc giao thông.
Danh tính các nạn nhân gồm: P. T. T. N (39 tuổi, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống thắt lưng); P. T. T. T (36 tuổi, gãy xương cẳng chân); và N. P. H. L (4 tuổi, gãy xương cánh tay, xương đùi).
Tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô ngày càng phức tạp, đất sản xuất của người dân bị cuốn trôi nhiều, đồng thời gây khó khăn cho công tác vận hành, bảo đảm nguồn nước tưới.
Tuyến đường có chiều dài hơn 40km sẽ được cải tạo, nâng cấp lên kết cấu cấp cao A1 với khả năng chịu tải trọng lớn và có độ bền cao, ổn định.
Sau thời gian chính thức được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đang khẩn trương thi công hạng mục cầu cạn đầu tiên thuộc dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương (Lâm Đồng).
Những mặt đường xuống cấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông trên tuyến, đặc biệt là trong điều kiện ban đêm, khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.
Những hoạt động về đêm đã hình thành tại Đà Lạt, Phan Thiết-Mũi Né và một số địa phương khác, song sản phẩm vẫn còn phân tán, thiếu liên kết giữa các điểm đến, dịch vụ và doanh nghiệp.
Tính đến đầu tháng 10/2026, Lâm Đồng có 149 di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia và cấp tỉnh; việc bổ sung 4 di tích này góp phần hoàn thiện hệ thống di sản văn hóa của tỉnh.
Tuy không có thiệt hại về người nhưng mưa lũ ở Lâm Đồng đã gây ngập úng hàng trăm hécta cây trồng, hàng chục hộ dân và du khách phải sơ tán đến nơi an toàn.
Là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, K’Bàng đã góp phần gìn giữ bình yên buôn làng với việc hòa giải, vận động nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp.
Theo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã nhiều lần tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ lán trại, vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp.
Hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động để dặm vá, thảm nhựa tại các đoạn đèo Bảo Lộc đã bị bong tróc, lún lõm, tạo thành những “ổ gà” dày đặc trên mặt đường.
Lâm Đồng đang tháo gỡ khó khăn cho 180 dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị, du lịch và năng lượng.
Tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ bên cầu treo Đắk R’Tih thu hút người dân, du khách đến tham quan, ngắm cảnh, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa không gian hồ nước và núi rừng hùng vĩ.
Thông qua các hoạt động, Lâm Đồng đặt mục tiêu nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giới thiệu giá trị của vùng đất cao nguyên đến với du khách trong, ngoài nước.
Mưa lớn kéo dài gây sụt lún nghiêm trọng, xuất hiện cung trượt dài 150m kèm các vết nứt lớn trên tuyến đường liên xã Tà Đùng-Quảng Sơn (Lâm Đồng), đe dọa trực tiếp an toàn giao thông của người dân.
Việc thiết lập chuỗi liên kết liên vùng giúp khắc phục tình trạng sản xuất manh mún; hình thành các vùng nguyên liệu quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống phân phối và thị trường xuất khẩu.
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15 giờ, ngày 27/9, 5 em nhỏ rủ nhau xuống tắm tại khu vực bãi biển thuộc thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa.Trong lúc tắm, các em không may bị đuối nước, khiến 2 em tử vong.
Katê - lễ hội lớn nhất và nổi bật nhất của đồng bào Chăm, phản ánh đời sống tinh thần phong phú, là hoạt động văn hóa tín ngưỡng quan trọng của người Chăm, là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thực hiện lệnh di dời của Ủy ban Nhân dân phường Hàm Thắng, 274 hộ dân với 937 nhân khẩu đã được đưa đến tránh, trú tại nhà văn hóa, chùa và những nơi kiên cố.
Các địa phương phải tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định về bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, không để tái diễn các hành vi vi phạm.
Chiều 24/9, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng PA05 , Công an tỉnh tổ chức trao học bổng và tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng cho học sinh.
Theo thống kê sơ bộ, thiên tai đã gây ngập úng, thiệt hại khoảng 250 ha lúa và hoa màu; gây ngập hơn 300 hộ dân tại phường Hàm Thắng; trong đó, hơn 100 hộ bị ngập nặng.
Nước lũ lên nhanh khiến nhiều nhà dân tại các xã, phường Hàm Thắng, Hàm Liêm, Bình Thuận… bị ngập trong nước từ 0,5-0,7m; nhiều tuyến đường giao thông ngập sâu, hoa màu bị thiệt hại nặng.