Miệt mài bảo tồn nghề gốm Churu tại Lâm Đồng
Nghề làm gốm là một nghề thủ công truyền thống lâu đời của người Churu, chủ yếu tập trung tại buôn K’răng Gọ, được truyền dạy theo quy mô hộ gia đình và đang được bảo tồn để nghề không bị mai một.
Nghề làm gốm là một nghề thủ công truyền thống lâu đời của người Churu, chủ yếu tập trung tại buôn K’răng Gọ, được truyền dạy theo quy mô hộ gia đình và đang được bảo tồn để nghề không bị mai một.
Lễ tế Thu có ý nghĩa cầu nguyện cho quốc thái, dân an, mưa thuận, gió hòa; tạ ơn các vị tiền hiền, vị thần đã phù hộ cho nhân dân địa phương một năm bình an, làm ăn thuận lợi.
60 bức ảnh về Khu di tích Dục Thanh được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Dự án Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch để phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đồng.
Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là hiện vật tiêu biểu cho quá trình chuyển biến từ phong cách nghệ thuật tạo hình thế kỷ 7-8 sang giai đoạn phát triển đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình Chăm Pa.
Trên khuôn viên rộng hơn 2.500m2, Bảo tàng cổ vật Mũi Né (Lâm Đồng) hiện đang lưu giữ khoảng 50.000 hiện vật, có niên đại kéo dài từ 1.500 năm trước Công nguyên cho đến trước năm 1975.
Bảo tàng cổ vật Mũi Né được xem là bảo tàng cổ vật tư nhân đầu tiên tại vùng ven biển của Lâm Đồng, nơi lưu giữ hàng chục nghìn hiện vật quý giá và góp phần quảng bá văn hóa và phát triển du lịch.
Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là một trong những tác phẩm tiêu biểu, đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp từ phong cách nghệ thuật tạo hình thế kỷ VIII - IX sang thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật Champa.
Việc đặt tên đường phố mang tên các nhà báo thông tấn thể hiện sự tôn vinh và tri ân đối với những đóng góp quan trọng của họ cho sự nghiệp cách mạng và báo chí Việt Nam.
Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của người Chăm đang được gìn giữ, tôn vinh và từng bước khai thác hiệu quả như một “tài nguyên mềm” cho phát triển du lịch.
Với cựu phóng viên TTXVN Nghiêm Sỹ Thái, cuốn nhật ký chiến trường được phía Hoa Kỳ trao trả cho ông không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Nam Tây Nguyên vui ngày giải phóng” như một “đại tiệc âm nhạc” kể về dòng chảy lịch sử của đất nước nói chung, Lâm Đồng nói riêng cho đến ngày non sông thống nhất.
Khu trưng bày của TTXVN nổi bật với hàng chục ấn phẩm Xuân của Báo Tin tức, Báo Thể thao & Văn hóa, Báo Ảnh Việt Nam; các ấn phẩm tiếng nước ngoài như Việt Nam News, Vietnam Law & Legal Forum.
Màn trình diễn của các huyền thoại âm nhạc thập niên 70, 80 của thế giới khiến khán giả phố núi không thể ngồi yên, đặc biệt với những ca khúc bất hủ của dòng nhạc Disco.
"Dalat Spring Concert 2024" quy tụ các nghệ sỹ disco huyền thoại thế giới. Sự kiện mở cửa hoàn toàn miễn phí, dự kiến thu hút khoảng 15.000 khán giả đến Quảng trường Lâm Viên vào tối 21/12.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật của The Big Day do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp với đại diện Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức phục vụ khán giả miễn phí.
Lễ hội Mừng lúa mới là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào K’Ho ở Lâm Đồng, được phục dựng để khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc bản địa của địa phương này.
Đến Đà Lạt, du khách thập phương có cơ hội chiêm ngưỡng vườn hoa trải dài vô tận với những loại hoa khác nhau mà những nơi khác ở Việt Nam không có được.
Đêm Giao lưu là chương trình chính chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024, đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập mối quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Đà Lạt và thành phố Chuncheon (Hàn Quốc).
Lễ hội sẽ mang đến một không gian đa sắc màu, đưa khán giả vào hành trình trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao thỏa mãn từ thị giác đến thính giác, với chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng.
Tình trạng buộc ngừng hoạt động của dự án Khu du lịch Dinh 1 Đà Lạt làm lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp cũng như nguồn thu ngân sách nhà nước; đồng thời làm mất đi điểm du lịch rất nổi tiếng.
Festival không chỉ là ngày hội của các dân tộc tỉnh Lâm Đồng mà còn là nơi gặp gỡ của du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm giá trị văn hóa, du lịch độc đáo riêng có của thành phố ngàn hoa.
Sau thành công của mùa đầu tiên, Vietnam Airlines và SpaceSpeakers Group tiếp tục bắt tay tổ chức sự kiện âm nhạc ngoài trời 5AM vào ngày 7/12 tại Trường Cao Đẳng Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Từ khi có “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học,” các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của tổ chức Đảng hay những tiết học ngoại khóa của học sinh cũng trở nên sống động
Chương trình nghệ thuật đặc biệt này nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố Đà Lạt phục vụ miễn phí du khách và người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
"Dalat Color Fun Festival 2024" diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt trong hai ngày 1-2/9, nằm trong chuỗi sự kiện phục vụ du khách đến với thành phố ngàn hoa trong dịp Quốc khánh.
Chùa Linh Phước nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20km, ngay trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn Trại Mát. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)
99 năm qua, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khởi sắc, phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng; tiếp tục đổi mới hướng đến chuyên nghiệp-nhân văn-hiện đại.
Với chủ đề “Be you, Be Unique - Khẳng định chất tôi,” cuộc thi nhảy đã đem đến các tiết mục vô cùng mãn nhãn cả về phần nghe và phần nhìn cho khán giả.
Bà N.Th. trình bày do bản thân đọc được các thông tin trên trong các hội, nhóm trên không gian mạng, tuy nhiên không kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải lên trang cá nhân.
Trước đó, trên không gian mạng lan truyền thông tin cho rằng “Đà Lạt xảy ra biến lớn,” “Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường,” “Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng” ... gây hoang mang dư luận.
Sự kiện bế mạc diễn ra bằng chương trình hòa nhạc với sự góp mặt của Trần Lê Bảo Quyên, Lê Minh Hiền, Phạm Vũ Thiên Bảo, Tim Alhoff, các nghệ sỹ đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam…
Chiến dịch truyền thông “Ngừng ăn thịt thú, góp thiện cho đời” được phát động nhằm kêu gọi toàn dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng hành động vì động vật hoang dã, đa dạng sinh học.
Lần đầu tiên một Lễ hội về âm nhạc được tổ chức ngay tại Thành phố Sáng tạo âm nhạc của UNESCO và cũng là dịp âm nhạc cổ điển được đưa ra khỏi nhà hát, khán phòng để công chúng tiếp cận dễ dàng hơn.
Lễ hội Âm nhạc cổ điển do Công ty Cổ phần lễ hội Việt Nam tổ chức nhằm hưởng ứng sự kiện Đà Lạt ghi danh vào Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.