Các tiêu bản thuộc Bộ cánh vảy - Phân bộ bướm ngày được trưng bày trong Phòng côn trùng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Các tiêu bản thuộc Bộ cánh vảy - Phân bộ bướm ngày được trưng bày trong Phòng côn trùng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Không gian Nhà truyền thống kết hợp bảo tàng trưng bày mẫu vật của trường Đại học Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) vừa được ra mắt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Không gian Nhà truyền thống kết hợp bảo tàng trưng bày mẫu vật của trường Đại học Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) vừa được ra mắt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Phòng trưng bày côn trùng là sự hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Đà Lạt và Viện Tài nguyên sinh vật Hàn Quốc, được trưng bày gần 100 hộp mẫu tiêu bản cùng các mẫu động vật quý giá. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Phòng trưng bày côn trùng là sự hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Đà Lạt và Viện Tài nguyên sinh vật Hàn Quốc, được trưng bày gần 100 hộp mẫu tiêu bản cùng các mẫu động vật quý giá. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Các mẫu tiêu bản thực vật đặc hữu, quý hiếm của Lâm Đồng được trưng bày tại Nhà truyền thống, bảo tàng Đại học Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Các mẫu tiêu bản thực vật đặc hữu, quý hiếm của Lâm Đồng được trưng bày tại Nhà truyền thống, bảo tàng Đại học Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Khu trưng bày về văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong Bảo tàng Đại học Đà Lạt phục vụ khách tham quan. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Khu trưng bày về văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong Bảo tàng Đại học Đà Lạt phục vụ khách tham quan. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Khu trưng bày về văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong Bảo tàng Đại học Đà Lạt phục vụ khách tham quan. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Khu trưng bày về văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong Bảo tàng Đại học Đà Lạt phục vụ khách tham quan. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Bảo tàng Đại học Đà Lạt còn có khu trưng bày các hiện vật về khảo cổ học của các giảng viên của nhà trường sưu tầm, lưu giữ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Bảo tàng Đại học Đà Lạt còn có khu trưng bày các hiện vật về khảo cổ học của các giảng viên của nhà trường sưu tầm, lưu giữ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Bộ sưu tập hơn 70 loài Trà mi Việt Nam, điểm nhấn của không gian trưng bày thực vật trong Bảo tàng Đại học Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Bộ sưu tập hơn 70 loài Trà mi Việt Nam, điểm nhấn của không gian trưng bày thực vật trong Bảo tàng Đại học Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Mẫu quả thông 2 lá dẹt, một loài thông cổ quý hiếm chỉ có tại Việt Nam, hiện được phân bố chủ yếu tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Mẫu quả thông 2 lá dẹt, một loài thông cổ quý hiếm chỉ có tại Việt Nam, hiện được phân bố chủ yếu tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Du khách tham quan, tìm hiểu tại không gian trưng bày các loại thực vật đặc hữu, quý hiếm tại Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Du khách tham quan, tìm hiểu tại không gian trưng bày các loại thực vật đặc hữu, quý hiếm tại Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Độc đáo không gian trưng bày côn trùng, thực vật quý hiếm ở Đại học Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt cho ra mắt không gian trưng bày hàng trăm mẫu vật côn trùng, thực vật đặc hữu, quý hiếm trong và ngoài tỉnh nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và tham quan.