Những người biểu tình có kế hoạch tổ chức tuần hành tại Hong Kong vào ngày 28/9, một năm kể từ khi bắt đầu cuộc biểu tình của những người ủng hộ phong trào dân chủ.
Theo báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng, lượng người tham gia cuộc biểu tình lớn đầu tiên ủng hộ dân chủ sau làn sóng biểu tình “Chiếm Trung tâm” thấp hơn nhiều so với dự kiến của các nhà tổ chức.
Chiều 1/2, tại Đặc khu Hành chính Hong Kong của Trung Quốc, cuộc biểu tình “bất tuân dân sự” đầu tiên sau làn sóng biểu tình “Chiếm Trung tâm” cuối năm ngoái đã chính thức diễn ra.
Các thủ lĩnh phong trào sinh viên Hong Kong, trong đó có Joshua Wong, đã bị cảnh sát nước này truy tố hôm 16/1 khi chính quyền Hong Kong nhắm vào các nhân vật đứng đầu cuộc biểu tình cuối năm ngoái.
Daisy Chan Sin-ying cho biết khoảng 50.000 người sẽ tham gia cuộc biểu tình tuần hành từ Công viên Victoria ở khu vực Causeway Bay, tới đường Chater ở khu vực Central vào ngày 1/2.
Báo cáo về làn sóng biểu tình “Chiếm Trung tâm” mà chính quyền Hong Kong trình Chính phủ Trung Quốc đã bị các nhà lập pháp thuộc phe ủng hộ dân chủ bác bỏ, đồng thời chỉ trích là “hạn chế sự thật.”
Chính quyền đặc khu đã ban hành lệnh cấm sử dụng những chiếc ô khi đón nhà lãnh đạo cao nhất, bởi chiếc ô gợi nhớ tới các cuộc xuống đường ở đặc khu hành chính Hong Kong.
Cảnh sát Hong Kong đã tiến hành giải tán điểm biểu tình "Chiếm Trung tâm" cuối cùng ở khu Causeway Bay vào sáng 15/12, để khôi phục giao thông tại đây.
Ngày 15/12, Cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã tiến hành giải tỏa đường Yee Wo ở Causeway Bay - điểm biểu tình Chiếm Trung tâm cuối cùng.
Các nhóm sinh viên và một số tổ chức dân sự ở Đặc khu Hành chính Hong Kong đang chuyển sang một hình thức đấu tranh mới để đòi quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu.
Hiệp hội Sinh viên Hong Kong - lực lượng chính tham gia phong trào biểu tình “Chiếm Trung tâm," có thể quyết định trong vòng một tuần về việc liệu họ có rút khỏi các địa điểm chiếm giữ hay không.