Thủ lĩnh sinh viên của phong trào "Chiếm Trung tâm" được thả

Cảnh sát Hong Kong thả thủ lĩnh sinh viên phong trào "Chiếm Trung tâm"

Tổng Thư ký Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) Chu Vĩnh Khang đã được thả tự do vô điều kiện sau khoảng 1 giờ 30 phút đồng hồ ở trụ sở cảnh sát.
Cảnh sát Hong Kong thả thủ lĩnh sinh viên phong trào "Chiếm Trung tâm" ảnh 1Chu Vĩnh Khang. (Nguồn: Reuters)

Bị cảnh sát bắt giữ chiều 18/1, Tổng Thư ký Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) Chu Vĩnh Khang đã được thả tự do vô điều kiện sau khoảng 1 giờ 30 phút đồng hồ ở trụ sở cảnh sát.

Chiều 18/1, Chu Vĩnh Khang đã bị đưa tới trụ sở cảnh sát Hong Kong ở quận Wan Chai theo lịch hẹn bắt giữ và ở lại đây khoảng 1 giờ 30 phút đồng hồ.

Chu Vĩnh Khang tiết lộ ông được cảnh sát cho xem 13 đoạn clip, chủ yếu ghi lại cảnh Chu Vĩnh Khang phát biểu ở khu "Chiếm Trung tâm" tại Admiralty. Cảnh sát đã hỏi một số vấn đề, nhưng Chu Vĩnh Khang không trả lời.

Theo Chu Vĩnh Khang, phía cảnh sát đã bắt giữ nhân vật này vì tình nghi phạm tội kích động, tổ chức và tham gia tụ tập không phép. Sau đó, Chu Vĩnh Khang đã từ chối đóng tiền bảo lãnh và cuối cùng được cảnh sát trả tự do vô điều kiện.

Theo kế hoạch, tối cùng ngày, Phó Tổng Thư ký HKFS Sầm Ngao Huy cũng sẽ tới trụ sở cảnh sát Hong Kong theo lịch hẹn bắt giữ của cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục