Thương vụ mua bán diễn ra khi ông Trump lên kế hoạch tiếp đón Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng vào tuần tới, khi hai bên dự kiến sẽ ký các thỏa thuận kinh tế và quốc phòng.
Lần đầu tiên Nhật Bản triển khai hai chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến Căn cứ Không quân Hoàng gia Australia Tindal ở miền Bắc Australia để tham gia huấn luyện.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhấn mạnh một loạt nỗ lực an ninh của hai đồng minh Mỹ-Hàn như mở rộng phạm vi và quy mô của các cuộc tập trận chung cũng như lồng ghép các nội dung bắn đạn thật.
Hợp đồng bán máy bay cho Đức bao gồm 35 máy bay chiến đấu F-35 thuộc thế hệ thứ 5, 37 động cơ cho loại máy bay tối tân này, cũng như đa dạng chủng loại vũ khí đạn dược đi kèm.
Séc đã lên kế hoạch mua 24 máy bay chiến đấu mới để bổ sung cho số 14 máy bay hiện tại. Hợp đồng mua bán các chiến đấu cơ F-35 giữa Mỹ và Cộng hòa Séc nếu được ký kết sẽ có giá trị khoảng 3,12 tỷ USD.
Bangkok Post cho biết các lực lượng vũ trang Thái Lan sẽ cần 8 chiếc F-35 tối tân, trị giá khoảng 2,7 tỷ baht/chiếc, không trang bị vũ khí, để củng cố phi đội máy bay chiến đấu già cỗi của mình.
Trong khoảng thời gian đầu năm 2022, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và phái đoàn Mỹ sẽ tiến hành thảo luận về tình hình liên quan đến chương trình chiến đấu cơ đa năng F-35 tại một cuộc họp ở Washington.
Lầu Năm Góc cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga sẽ gây “tổn hại” đến chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35 và quan hệ hợp tác với NATO.
Mỹ đề xuất Ấn Độ mua Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và hệ thống tên lửa phòng không đa năng Patriot Advance Capability (PAC-3) thay thế hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Nhật Bản đã giới thiệu chiến đấu cơ F-35 đầu tiên được lắp ráp trong nước, trước khi hai chiếc F-35 sẽ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng nước này từ nay đến tháng 3/2018.
Chiều 27/2, hai máy bay chiến đấu hiện đại sở hữu công hệ tàng hình F-35 của Mỹ đã lần đầu tiên hạ cánh xuống Australia sau nhiều năm trì hoãn và xảy ra nhiều tranh cãi về giá thành.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump yêu cầu tập đoàn Boeing - hãng chế tạo chuyên cơ tổng thống Không lực 1- khảo sát và đưa ra chi phí hợp lý hơn nhằm thay thế cho "chim sắt" đầy tiềm năng F-35.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có cuộc họp với một số quan chức quân đội hàng đầu nhằm thảo luận về cách thức giảm bớt chi tiêu, đặc biệt là chi phí cho chương trình phát triển máy bay F-35.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ trích chi phí cho chương trình máy bay chiến đấu F-35 quá tốn kém, đồng thời cảnh báo sẽ chấm dứt việc chi tiêu quá mức khi ông nhậm chức vào 1/2017 tới.
Ngày 18/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này đang sẵn sàng mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng với việc tự sản xuất tàu sân bay.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bày tỏ nghi ngờ về độ tin cậy của chiến đấu cơ F-35, trong bối cảnh chính phủ nước này đang tìm kiếm giải pháp thay thế các phi đội máy bay phản lực già cỗi.
Một quan chức Hàn Quốc ngày 18/12 tuyên bố phi đội chiến đấu cơ F-35 của nước này do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) chế tạo sẽ không được bảo dưỡng ở Nhật Bản.
F-35 của quân đội Mỹ đã thực hiện lần hạ cánh đầu tiên xuống một tàu sân bay, trong động thái mà các quan chức gọi là một dấu mốc quan trọng đối với loại máy bay chiến đấu mới công nghệ cao.