Việc nhắc lại những tổn thương, mất mát của trẻ em miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ sẽ giúp thế hệ trẻ cũng như giới học giả hiểu sâu sắc hơn về gốc rễ chiến tranh và hiểu thêm về Việt Nam.
Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau (giờ địa phương), kéo dài đến ngày 20/3, trong khi các cuộc biểu tình bị cấm cả ngày lẫn đêm trong khu vực nêu trên.
Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ tổng cộng 1.079 người, trong đó có 577 công dân Pháp, đã được sơ tán khỏi Niger sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.
Bộ Ngoại giao Israel bắt đầu sơ tán nhân viên đại sứ quán và người thân khỏi Ukraine; Italy rút nhân viên ngoại giao không thiết yếu còn Đức Bỉ, Hà Lan... yêu cầu công dân rời khỏi Ukraine.
Chính quyền Taliban ở Afghanistan đưa ra tuyên bố một ngày sau khi các lực lượng của Taliban đã phải nổ súng chỉ thiên để giải tán hàng chục người đang biểu tình ở Kabul.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ tới Qatar và Đức để thảo luận về tình hình Afghanistan, trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng sẽ có chuyến công du tới Saudi Arabia, Qatar, Bahrain và Kuwait.
Taliban đảm bảo cho khoảng 100 nước (không bao gồm Trung Quốc và Nga) tiếp tục chiến dịch sơ tán người nước ngoài và công dân Afghanistan có giấy tờ hợp lệ rời khỏi nước này sau ngày 31/8.
Theo một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ, hơn 80.000 người đã được sơ tán kể từ ngày 14/8, nhưng hiện vẫn còn hơn 10.000 người đang có mặt tại sân bay để chờ được sơ tán.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã 4 lần tham gia sơ tán công dân Nhật Bản ở nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên lực lượng này tham gia sơ tán cùng lúc cả người Nhật Bản và người nước ngoài.
Ngay khi có thông tin các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul, truyền thông Afghanistan đã đưa tin Tổng thống Ghani có thể từ chức “trong vài giờ tới” và chính phủ chuyển tiếp sẽ được thành lập.
Alexey Dyumin, người vừa được bổ nhiệm làm Thống đốc tỉnh Tula, chính là người chỉ huy chiến dịch sơ tán cựu Tổng thống Yanukovych khỏi Ukraine hồi tháng 2/2014.