Đức hoàn tất chiến dịch sơ tán quân sự tại Afghanistan

Chiếc máy bay quân sự cuối cùng của Đức đã rời khỏi sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan, hoàn tất chiến dịch sơ tán quân sự của nước này.
Người dân lên máy bay quân sự của Đức sơ tán khỏi Afghanistan, ngày 24/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân lên máy bay quân sự của Đức sơ tán khỏi Afghanistan, ngày 24/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/8, hãng tin Reuters của Anh dẫn nguồn tin an ninh cho biết Đức đã hoàn tất chiến dịch sơ tán quân sự của mình tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Máy bay quân sự cuối cùng của Đức đã rời khỏi Kabul.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, người phát ngôn của chính phủ Đức thông báo, Thủ tướng nước này Angela Merkel đã hủy chuyến công du theo kế hoạch tới Israel vào ngày 28-30/8 do tình hình căng thẳng ở Afghanistan.

[Afghanistan: Máy bay quân sự Italy bị bắn khi vừa rời sân bay Kabul]

Ông Steffen Seibert nêu rõ: "Cả hai bên nhất trí rằng chuyến công du của Thủ tướng (Merkel) sẽ được thu xếp vào một thời điểm sau này."

Trong những năm cầm quyền, bà Merkel coi an ninh quốc gia của Israel là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đức vì trách nhiệm lịch sử của nước này đối với nạn diệt chủng người Do Thái./.

Bích Liên

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục