Chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi được triển khai thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố có nguy cơ. Đối tượng tiêm là các trẻ trong độ tuổi từ 6-9 tháng tuổi; từ 1-5 tuổi và từ 6-10 tuổi.
Do tình hình di biến động dân cư, nhiều trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh chưa được tiêm chủng đầy đủ và tỷ lệ tiêm chủng thực tế trong cộng đồng vẫn chưa đạt 95%.
Mỗi Tổ phản ứng nhanh gồm 2-3 thành viên từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) và 1 thành viên từ các bệnh viện như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 hoặc Nhi đồng Thành phố.
Như đã đề cập trong bài 1, nhờ sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ, vượt qua các thách thức, đồng thời đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người dân.
Ban Hội thẩm Công ước Y tế Công cộng Toàn cầu kêu gọi thiết lập một "hiệp ước đại dịch" mới dựa trên những nguyên tắc về đoàn kết, minh bạch, trách nhiệm giải trình và công bằng.
Giám đốc WHO khu vực châu Âu cho biết trong hai tuần qua, số ca mắc COVID-19 đã tăng hơn gấp đôi tại 6 quốc gia Đông Âu gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Gruzia, Nga và Ukraine.
Từ tháng 11/2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech.
Thứ trưởng Bộ Y tế Sathit Pitutecha cho biết bộ sẽ cố gắng đảm bảo người cao tuổi và người có bệnh nền đã đăng ký được ưu tiên tiêm trước; bộ sẽ giao thêm vaccine tiếp nhận từ công ty AstraZeneca.
Ấn Độ có thể sẽ ghi nhận tới 1 triệu ca tử vong vì COVID-19 từ nay đến ngày 1/8 tới và nếu điều đó xảy ra, Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi sẽ chịu trách nhiệm về một thảm họa quốc gia tự gây ra.