Văn phòng Tổng thống El Salvador thông báo trong vòng 8 tháng qua, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 59.000 thành viên các băng nhóm, chiếm 78% tổng số các đối tượng tội phạm đang hoành hành.
Kết thúc chiến dịch, lực lượng an ninh đã giải cứu thành công 60 người và không có người nào trong số này bị thương, nhưng một thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng.
Trong số lượng người bị bắt giữ nêu trên, chỉ có 456 người được thả vì không liên quan tới băng đảng. Gần 8.600 đã được xét xử, trong khi số còn lại vẫn bị tạm giam.
Lệnh tình trạng khẩn cấp cho phép cảnh sát El Salvador bắt giữ đối tượng tình nghi mà không cần lệnh bắt giữ, cho phép tăng mức phạt tù với các thành viên các băng nhóm tội phạm lên tối đa 45 năm.
Sau hơn 2 năm điều tra, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ hơn 230 đối tượng bị nghi là thành viên của MS-13, trong đó có 96 đối tượng ở Long Island - nơi được coi là "đại bản doanh" của nhóm này.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 149 tướng lĩnh nước này đã bị sa thải, đồng thời hàng chục cơ quan báo chí phát thanh bị đóng cửa, theo một sắc lệnh được đưa ra ngày 27/7 sau vụ đảo chính bất thành.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và 24 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng trong một vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe chở cảnh sát nước này xảy ra ngày 24/8.
Phong trào "Thanh niên chống đảo chính" trung thành với tổ chức MB đã phát động một chiến dịch nổi dậy quy mô lớn trong ngày đầu tiên của tháng lễ ăn chay Ramadan.
Sau khi gặp gỡ Tổng thống đắc cử Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ông Poroshenko đã có “cách tiếp cận đúng đắn” về cuộc khủng hoảng tại nước này.