Trong 5 năm tới (từ 2023 đến 2028), hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phòng chống và kiểm soát bệnh tật, nghiên cứu, phát triển và sản xuất dược phẩm, và phát triển hệ thống y tế bền vững.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kêu gọi sự hỗ trợ, hợp tác của các đối tác, trong đó có đối tác khu vực châu Âu-châu Mỹ, để phục vụ thiết thực cho phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đắc Phu khi chuyển COVID-19 sang nhóm B thì các chính sách phải được xây dựng sao cho phù hợp vì loại bệnh này có quá nhiều tính chất đặc thù và phức tạp.
Điện đàm với bà Aurelia Nguyen, Thủ tướng đề nghị COVAX tiếp tục cung cấp vaccine, nhất là vaccine phòng các biến chủng mới và tư vấn, hỗ trợ về tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Ngành y được gọi là lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến khốc liệt giữa con người với virus SAR-COV 2. Và trong trận chiến đó, những “chiến sỹ áo trắng” của Việt Nam đã làm nên không ít kỳ tích....
Bộ trưởng Y tế Đức khẳng định "không được đặt ra giả định chủ quan rằng đại dịch COVID-19 sẽ sớm kết thúc" và nước này phải thay đổi chiến lược tiêm chủng vaccine để đối phó với biến thể Omicron.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch COVID-19... là 2 trong số những sự kiện nổi bật của Việt Nam do TTXVN bình chọn.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch COVID-19... là một số sự kiện nổi bật.
Thay vì nỗ lực "quét sạch" COVID-19, các nước điều chỉnh sang mô hình "sống chung an toàn," vừa kiểm soát các đợt bùng phát dịch, vừa mở cửa trở lại nền kinh tế và khôi phục cuộc sống bình thường.
Bộ Y tế và các địa phương phải chịu trách nhiệm chậm nhất cuối tháng 12/2021 cơ bản phải tiêm xong 2 mũi cho số người từ 18 tuổi trở lên, nhất là những người 50 tuổi trở lên và người có bệnh nền.
Theo Chương trình, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và đây là ngày chất vấn đầu tiên của Quốc hội tại kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nắm vững các nội dung và trả lời hết tất cả các câu hỏi, làm hài lòng đa số các đại biểu tham gia chất vấn.
Theo quyết định của Quốc hội, có 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: y tế; lao động-thương binh và xã hội; giáo dục và đào tạo; kế hoạch và đầu tư, được các đại biểu Quốc hội chất vấn tại Kỳ họp thứ 2.
Ngày 8/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đây là ngày làm việc đầu tiên của đợt họp thứ 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội.
Về việc mở cửa hoàn toàn trong lĩnh vực du lịch, Phó Thủ tướng nêu rõ cần căn cứ vào tình hình dịch bệnh, những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút, tổng kết từ việc triển khai giai đoạn 1 và 2.
Trong giai đoạn phát triển mới, Chính phủ xác định phương châm hành động cho nhiệm kỳ 2021-2026 là xây dựng Chính phủ “đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ."
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 6 kiến nghị, trong đó có việc bàn bạc thực hiện căn cơ, lâu dài về chiến lược vaccine, chú trọng vaccine cho người dưới 18 tuổi.
Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn do COVID-19 nhưng hàng nghìn kiều bào vẫn hướng về quê hương, đóng góp vào quỹ, cũng như "nguồn lực chất xám" về kỹ thuật công nghệ nghiên cứu sản xuất vaccine.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 256/TB-VPCP kết luận ngày 23/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với các nhà khoa học về phòng, chống dịch COVID-19.