Chiến sỹ Nhà giàn DK1/8 phấn khởi thực hiện quyền công dân trên biển

Đến ngày 12/5, Tổ bầu cử sớm trên biển đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tại 10 nhà giàn và 7 tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển bỏ phiếu sớm, hoàn thành một nửa chặng đường nhiệm vụ được giao.
Chiến sỹ Nhà giàn DK1/8 phấn khởi thực hiện quyền công dân trên biển ảnh 1Sáng 12/5, cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/8 (Vùng 2 Hải quân) bỏ phiếu sớm để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Cao Đường/CTV)

Ngày 12/5, Đại tá Lê Đình Việt, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết sáng 12/5, cán bộ, chiến sỹ trên Nhà giàn DK1/8 đã phấn khởi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tá Lê Đình Việt cho biết thêm sau hơn 1 tuần hành trình trên biển, đến ngày 12/5, Tổ bầu cử sớm trên biển đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tại 10 nhà giàn và 7 tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển bỏ phiếu sớm, hoàn thành một nửa chặng đường nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, Tổ bầu cử sớm trên biển sẽ hoàn thành nhiệm vụ, trở về đất liền trước ngày 20/5.

[Bầu cử Quốc hội và HĐND: 12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm]

Tại các nhà giàn, tàu trực, cử tri là cán bộ, chiến sỹ đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho mình.

Chiến sỹ Nhà giàn DK1/8 phấn khởi thực hiện quyền công dân trên biển ảnh 2Sáng 12/5, cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/8 (Vùng 2 Hải quân) bỏ phiếu sớm để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Cao Đường/CTV)

Hạ sỹ Trần Hoàng Phong (sinh năm 1999) - cử tri tại Nhà giàn DK1/8 - cho biết: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại một nơi rất đặc biệt, trong lúc đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi rất vui và thực hiện quyền của mình một cách đầy trách nhiệm."

Đại tá Lê Đình Việt cho biết thêm mặc dù gặp nhiều khó khăn do phải thường xuyên di chuyển và điều kiện của từng địa điểm bố trí khác nhau nhưng Tổ bầu cử vẫn thực hiện đầy đủ, đúng các quy định, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình về bầu cử, không để ra sai sót./.

Chiến sỹ Nhà giàn DK1/8 phấn khởi thực hiện quyền công dân trên biển ảnh 3Sáng 12/5, cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/8 (Vùng 2 Hải quân) bỏ phiếu sớm để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Cao Đường/CTV)
Chiến sỹ Nhà giàn DK1/8 phấn khởi thực hiện quyền công dân trên biển ảnh 4Sáng 12/5, cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/8 (Vùng 2 Hải quân) bỏ phiếu sớm để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Cao Đường/CTV)
(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục