Truyền thông quốc tế nhận định Việt Nam đứng trước “cơ hội vàng” phát triển

Truyền thông quốc tế tiếp tục có các bài đánh giá phân tích kế hoạch tăng trưởng kinh tế-xã hội của Việt Nam trong bối cảnh Đại hội XIV đang diễn ra tại Hà Nội.

Không gian bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 19/1/2026. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)
Không gian bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 19/1/2026. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Trong bối cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc ngày 20/1, truyền thông quốc tế tiếp tục có các bài đánh giá phân tích kế hoạch tăng trưởng kinh tế-xã hội của một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định của thế giới hiện nay.

Bài bình luận mới trên tờ New York Times (Mỹ) nhận định Đại hội XIV có ý nghĩa quan trọng nhất trong nhiều thập niên, trong bối cảnh Việt Nam - một cường quốc tầm trung đang nổi lên và là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á - đang đứng trước cơ hội tốt nhất, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng, để "giàu lên trước khi già hóa.”

Theo bài viết, sau 40 năm Đổi mới và sự vươn lên phi thường từ nghèo đói, Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng tăng để theo đuổi những cải cách táo bạo hơn nhằm bắt kịp các nước láng giềng trong khu vực.

Bài viết nhận định ngoài các khó khăn địa chính trị, Việt Nam cũng đối mặt với các thách thức để thực hiện các chính sách xây dựng sự cởi mở, hiệu quả và cạnh tranh hơn.

ttxvn-hai-phong34.jpg
Bốc xếp hàng hóa qua Cảng Container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng (TC-HICT). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Nhận định về chương trình nghị sự 5 năm tiếp theo của Việt Nam, trang Modern Diplomacy đánh giá dự thảo nghị quyết Đại hội XIV cho thấy sự tập trung mạnh mẽ hơn vào an ninh và tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng.

Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hằng năm ít nhất 10% trong 5 năm tới, một bước nhảy vọt đáng kể so với mục tiêu 5 năm đầu thập niên. Theo tác giả, trên bình diện quốc tế, sự ổn định chính trị của Việt Nam mang lại sự an tâm cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong bài đăng có tiêu đề “Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc, sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới,” trang mạng Quan sát Thượng Hải nhắc lại các mục tiêu kinh tế của Đại hội XIII, bao gồm: đến năm 2025, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao với nền công nghiệp hiện đại; đến năm 2045, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Các nhà phân tích cho rằng điều này đồng nghĩa với việc đến năm 2030, GDP bình quân đầu người của Việt Nam cần tăng thêm 70% so với mức hiện nay là khoảng 5.000 USD. Dự kiến Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân, kinh tế số và khoa học công nghệ.

Bài viết cũng khẳng định, đối mặt với mức thuế bổ sung 20% do Chính phủ Mỹ áp đặt, kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện khả năng chống chịu, với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm ngoái đạt hơn 8%.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ, bao gồm việc đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu của lực lượng thanh niên trong nước, cân bằng quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, cũng như giải quyết các vấn đề như ô nhiễm môi trường…

Trong khi đó, trang mạng 163.com cho rằng, các dự thảo văn kiện trình bày để thảo luận tại Đại hội XIV đã nhận được khoảng 14 triệu lượt ý kiến đóng góp từ đảng viên, cán bộ và người dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định 3 bước đột phá chiến lược: (1) Đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển năng lực sản xuất mới, các mô hình, phương thức sản xuất, kinh doanh mới. (2) Tập trung chuyển đổi cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, trọng dụng nhân tài; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi chung. (3) Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ và hạ tầng năng lượng.

Trong bài nhận định đăng ngày 20/1, Bloomberg dẫn lời các nhà phân tích cho rằng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự chính thức hóa và củng cố các biện pháp đã định hình quỹ đạo kinh tế vĩ mô.

Khi Việt Nam hướng tới việc nâng cao chuỗi giá trị và mục tiêu đạt được vị thế quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Đại hội XIV đang tìm cách thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân như một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất.

Việt Nam tiếp tục định vị mình là quốc gia mở cửa thương mại và đầu tư, đồng thời tìm cách giảm thiểu nguy cơ dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài thông qua đa dạng hóa, xây dựng năng lực nội tại và tăng cường thể chế./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

daihoidang.vn

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.