Phá giá mạnh đồng Nhân dân tệ để hóa giải việc tăng thuế quan của Mỹ nhằm vào hàng hóa xuất khẩu cũng có thể khiến Bắc Kinh phải trả giá, vì nó thúc đẩy tình trạng tháo vốn khỏi thị trường nước này.
Theo ông Lê Ngọc Nam thuộc Công ty Chứng khoán Tân Việt, đến thời điểm hiện tại, cuộc chiến thương mại chưa có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 14/9 đã cáo buộc Mỹ tiến hành một vụ "tấn công kinh tế ghê tởm," đẩy đồng nội tệ lira của nước này sụt giá tới khoảng 40% trong năm 2108.
Nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump coi xuất khẩu và đầu tư của Trung Quốc là mối đe dọa, thì việc họ nhắm mục tiêu vào đồng nhân dân tệ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Các bộ trưởng tài chính 21 nền kinh tế thành viên APEC đã cam kết không phá giá đồng nội tệ nhằm tăng cường xuất khẩu, đồng thời theo đuổi mục tiêu đảm bảo tự do thương mại.
Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc trong bảy tháng của năm 2015 lên tới 19,5 tỷ USD, khiến giới chuyên gia quan ngại về việc Nhân dân tệ yếu đi sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của Việt Nam.
Bất chấp việc có thể bị các nhà lãnh đạo tài chính thế giới chỉ trích, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cùng với nhiều quốc gia khác đang điều chỉnh tỷ giá hối đoái của mình thấp hơn thực tế.
Với quyết định hạ thấp giá trị đồng yen, Nhật Bản đang theo đúng con đường mà ngân hàng trung ương của các nước như Anh, Mỹ và khu vực đồng euro đã đi.
Theo nhận định của tờ The Diplomat, cùng với việc Australia và Hàn Quốc buộc phải đưa ra biện pháp phản ứng, phải chăng khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang là chiến trường chính của một cuộc chiến tranh tiền tệ toàn cầu?
Đợt bơm tiền năm 2010 của Washington vào các thị trường tài chính đã làm dấy lên mối lo ngại trong khu vực rằng dòng "tiền nóng" sẽ làm bất ổn các nền kinh tế và khiến hàng hóa xuất khẩu trở nên đắt đỏ. Song một cuộc chiến tranh tiền tệ không xảy ra như lời đồn đoán trước đó, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và các nhà đầu tư tỏ ra "thờ ơ" và đứng ngoài thị trường.
Dù phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao và sự tăng giá của đồng nội tệ trong đợt bơm tiền mới đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), các nền kinh tế châu Á tỏ ý hoan nghênh chương trình kích thích kinh tế mới và coi đó là cơ hội để thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế đang có xu hướng chậm lại.
Giám đốc điều hành IMF Dominique Strauss-Kahn đã cảnh báo các bộ trưởng tài chính toàn cầu không nên sử dụng giá trị đồng tiền của nước họ như một vũ khí kinh tế.
Cảnh bảo được đưa ra tại hội nghị hàng năm của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương 187 nước thành viên Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington, Mỹ ngày 8/10.