Khi đang trong hành trình đến khu vực biển Vũng Tàu (cách Mũi Nghinh, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 hải lý về hướng Tây Nam) thì bất ngờ sà lan chết máy, trôi tự do, sau đó bị lật úp.
Vụ việc khiến 3 người đi trên sà lan bị mất tích; tuy nhiên, đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, 3 thuyền viên này đã được tìm kiếm, cứu hộ an toàn, được chăm sóc sức khỏe và đưa về bờ.
Cả bốn thi thể này không có tên trong danh sách thuyền viên tàu kéo LA-06695 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Minh Linh đăng ký xuất bến tại cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam.
Ngoài tàu SAR 412, SAR 274, tàu Cảnh sát biển 6006, tàu Biên phòng 090501, các tàu chở khách An Vĩnh Express, Hòa Bình cũng được huy động để tìm kiếm nạn nhân.
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 thi thể trong vụ chìm tàu kéo LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 trên vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo cơ quan chức năng, hiện trường vụ tai nạn nằm ở vị trí nước chảy xiết, có độ sâu 30-40m, tại khu vực này được xem là "điểm đen" về tai nạn đường thủy.
Đến chiều 8/10, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang vẫn chưa trục vớt được chiếc sà lan chở khoảng 1.300 tấn than đá bị chìm trên kênh Chợ Gạo vào rạng sáng cùng ngày.
Thượng tá Bùi Văn Sinh, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết chiều 5/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền.
Khoảng 13 giờ ngày 5/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ chìm sà lan xảy ra vào rạng sáng 4/1 tại vàm Kỳ Hôn trên kênh Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Khi sà lan do bà Huỳnh Thị Ngoan làm chủ bất ngờ bị phá nước khi đang neo đậu, tự chìm trên sông Tiền, một thuyền viên được cứu, ba ngước khác cùng sà lan mất tích.
Ngày 9/12, sà lan biển số CT.02466 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bạc Liêu bị đứt dây neo, trôi dạt ra biển làm 2 tàu cá và 1 tàu kéo chìm ở cách cửa biển Nhà Mát khoảng 250m.
Rạng sáng 8/11, sà lan chuyên chở cát lưu thông trên rạch Cái Khế ra sông Hậu, hướng về tỉnh Vĩnh Long, khi di chuyển qua cầu Cái Khế thì bất ngờ bị chìm ngay chính giữa khu vực cầu.
Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 27/10, trên sông Hậu, đoạn chảy qua khu vực xã Vĩnh Trường, huyện An Phú (An Giang) đã xảy ra vụ chìm sà lan làm hai mẹ con tử vong.
Khoảng 3 giờ sáng 18/7, một chiếc sà lan đang neo đậu tại bến cát sông Hóa (xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) bất ngờ bị nước tràn vào khoang gây chìm, một thuyền viên thiệt mạng.
Một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Sài Gòn khi tàu PROSPER chở container đã đâm chìm một sà lan chở 600m3 cát khiến 2 người bị mất tích, 1 người bị thương.
Sáng 18/5, một sà lan chở cát trên sông Đồng Nai đã bất ngờ bị lật úp tại địa phận thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, khiến 3 trong số 5 người của một gia đình bị mất tích.
Một chiếc sà lan chở 224 tấn ximăng đã đâm và vào một sà lan đi ngược chiều và bị chìm ở phía thượng lưu cầu Phú Mỹ, lúc này trên sà lan có 3 người đã kịp thời nhảy xuống sông và được cứu an toàn.
Sáng 27/11, một chiếc sà lan đã bị chìm trên địa bàn xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh và vợ là Bùi Thị Hà Ny thiệt mạng.