Theo dự luật trên, các ngân hàng ở Đức phải dành một phần lợi nhuận hàng năm đểđóng góp cho một quỹ mới dựa trên quy mô và mức độ rủi ro của các hoạt động tạinhững ngân hàng này.
Quỹ mới sẽ được sử dụng để bảo lãnh mọi thể chế tài chính có vai trò sống cònđối với nước Đức trong trường hợp các thể chế này lâm vào nguy cơ phá sản.
Đức là nước khởi xướng việc áp thuế bảo lãnh đối với các ngân hàng và đã xúctiến biện pháp này sau khi phải rót 100 tỷ euro (127 tỷ USD) để cứu tập đoàn chovay kinh doanh bất động sản Hypo Real Estate khỏi nguy cơ phá sản.
Berlin muốn các nước khác cũng áp dụng loại thuế này, cốt là để các ngân hàngcủa Đức không bị thua thiệt so với các đối thủ nước ngoài, nhưng cho đến nay mớichỉ nhận được sự hưởng ứng từ phía Pháp./.