Nhật Bản: Số vụ doanh nghiệp phá sản cao nhất trong 13 năm
Khảo sát cho thấy số vụ phá sản lên mức 887 vụ so với cùng kỳ năm ngoái do những khó khăn như chi phí lao động tăng cao trong bối cảnh thiếu nhân lực, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ.
Khảo sát cho thấy số vụ phá sản lên mức 887 vụ so với cùng kỳ năm ngoái do những khó khăn như chi phí lao động tăng cao trong bối cảnh thiếu nhân lực, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ.
Tòa án nhân dân khu vực 2-Hà Nội quyết định mở thủ tục phá sản cho Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy và Công ty đóng tàu Bến Thủy do mất khả năng thanh toán, yêu cầu chủ nợ gửi giấy đòi nợ trong 30 ngày.
Saks Global, công ty mẹ của Saks Fifth Avenue, chính thức nộp đơn phá sản theo Chương 11, đánh dấu vụ phá sản lớn đầu tiên trong ngành bán lẻ Mỹ năm 2026.
Làn sóng phá sản lan rộng ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế chủ chốt, tổng cộng 23.900 doanh nghiệp Đức đã nộp đơn xin phá sản trong năm 2025, tăng 8,3% so với 2024 và là mức cao nhất kể từ năm 2014.
Số hồ sơ xin phá sản trên khắp nước Mỹ đã liên tục tăng hàng năm kể từ năm 2022, khi lạm phát leo lên mức cao kỷ lục đã buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất.
First Brands cho biết, ông James cùng gia đình đã “chiếm đoạt hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD” từ công ty thông qua các giao dịch giả mạo và tài liệu kế toán bị làm sai lệch.
Tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 23/10, Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về 5 dự án luật quan trọng liên quan đến bảo hiểm tiền gửi, phá sản, phòng bệnh, báo chí và dân số.
Ngoài tình trạng thiếu hụt lao động và giá cả leo thang, lạm phát là nguyên nhân dẫn tới 369 vụ phá sản doanh nghiệp do chi phí nhập khẩu thực phẩm, năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh đồng yen yếu.
Đáng chú ý, có tới 172 công ty viện dẫn các vấn đề về lao động là nguyên nhân dẫn đến phá sản, chẳng hạn như khó khăn trong tuyển dụng và tình trạng nhân viên nghỉ việc.
Số lượng doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản trong tháng 4/2025 đã tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước với 828 vụ do các doanh nghiệp thiếu hụt lao động và nguồn vốn do ảnh hưởng của giá cả tăng cao.
Theo RDP, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, tình hình tài chính của Rạng Đông Holding gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc bị nhảy nhóm nợ xấu trên hệ thống tín dụng quốc gia.
Năm 2024, số công ty xây dựng, không bao gồm những công ty đã đóng cửa hoặc hủy đăng ký tại thời điểm tạm dừng giao dịch tài khoản vãng lai, báo cáo phá sản là 29 công ty, cao nhất trong 5 năm.
Chuyên gia nhận định do tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ Trung Quốc sẽ còn tăng thêm nên có thể chứng kiến nhiều nhà máy lọc dầu tư nhân đóng cửa, cả tạm thời lẫn vĩnh viễn.
Trong đơn xin phá sản theo Chương 11, được nộp lên Tòa án Phá sản Mỹ tại Houston, Northvol bày tỏ tình hình thanh khoản của công ty đã trở nên rất nghiêm trọng.
Các công ty phá sản bao gồm các công ty trong tất cả các ngành khác nhau, từ bán buôn và bán lẻ, sản xuất, thông tin, truyền thông và xây dựng.
Tại phiên tòa phá sản ở Wilmington, Tupperware công bố thỏa thuận bán lại doanh nghiệp cho các chủ nợ để đổi lấy 23,5 triệu USD tiền mặt và việc xóa khoản nợ hơn 63 triệu USD.
Tupperware nộp đơn xin phá sản ở Mỹ, một kết thúc buồn đối với công ty có một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất thế kỷ 20 và 21.
Ngành công nghiệp ôtô của Đức đang trải qua chuỗi khủng hoảng khi công ty Muerdter Group, nhà cung cấp phụ tùng ôtô Recaro và tập đoàn AE group đã đệ đơn xin phá sản trong hai tuần qua.
SunPower đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản cũng như ký một thỏa thuận "stalking horse" với Complete Solaria để bán một số đơn vị kinh doanh của mình với giá 45 triệu USD bằng tiền mặt.
Tòa án địa phương đã chấp nhận cho hai đơn vị sản xuất xe điện Evergrande New Energy Vehicle (Quảng Đông) và Evergrande Smart Automotive (Quảng Đông) phá sản và được tái cơ cấu.