Số doanh nghiệp xin phá sản ở Hàn Quốc tăng cao kỷ lục

Các công ty phá sản bao gồm các công ty trong tất cả các ngành khác nhau, từ bán buôn và bán lẻ, sản xuất, thông tin, truyền thông và xây dựng.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số công ty Hàn Quốc nộp đơn xin phá sản trong 10 tháng đầu năm nay đã vượt qua con số cao nhất từng được ghi nhận theo năm.

Số vụ phá sản của công ty được tòa án trên toàn quốc xử lý từ tháng 1-10 là 1.380, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái (1.081). Số hồ sơ phá sản đã vượt qua tổng số của cả năm ngoái (1.302), năm đạt đỉnh về số lượng hồ sơ phá sản. Các doanh nghiệp sống sót sau đại dịch COVID-19 đang sụp đổ vì họ không còn có thể chịu đựng được suy thoái kéo dài và lãi suất cao.

Các công ty phá sản bao gồm các công ty trong tất cả các ngành khác nhau, từ bán buôn và bán lẻ, sản xuất, thông tin, truyền thông và xây dựng. Trong lĩnh vực sản xuất, họ tập trung vào máy móc và thiết bị, điện tử và gia công kim loại.

Tại khu vực Pyeongtaek-Hwaseong của tỉnh Gyeonggi, có rất nhiều nhà máy gần đây đã ngừng hoạt động.

Trong khi xuất khẩu đã tăng trong năm nay, dẫn đầu là chất bán dẫn và ôtô, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết họ vẫn chưa cảm thấy bất kỳ sự phục hồi nào. Lý do là sự khởi sắc của xuất khẩu chưa lan sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp đang phải đối mặt với khó khăn về tài chính do lãi suất cao và chi phí lao động cao, cũng như sự tấn công của hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc.

Các công ty lớn cũng không nhất thiết phải hoạt động tốt. Do ngành xây dựng suy giảm và sản xuất chi phí thấp của Trung Quốc, POSCO đã đóng cửa hai nhà máy trong năm nay và Hyundai Steel quyết định đóng cửa nhà máy Pohang ở tỉnh Gyeongsang Bắc. Với cuộc khủng hoảng thanh khoản, các tập đoàn đang cắt giảm ngay cả các công ty con nhỏ có lợi nhuận để chuẩn bị cho sự bất ổn trong kinh doanh.

Vấn đề là tình hình không có khả năng trở nên tốt hơn vào năm tới. Ngày 20/11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc từ 2,5% xuống 2,2% cho năm nay và từ 2,2% xuống 2,0% cho năm sau, với lý do "rủi ro giảm giá" lớn hơn vào năm sau do sự bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu.

IMF không loại trừ khả năng tốc độ tăng trưởng có thể giảm xuống mức 1% nếu môi trường giao dịch thay đổi sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Hàn Quốc cần hỗ trợ các công ty lành mạnh để ngăn chặn chúng sụp đổ do khủng hoảng tạm thời bằng cách nới lỏng các quy định, cung cấp hỗ trợ thuế và tài chính, và thực hiện các biện pháp khác. Các cải cách cơ cấu cơ bản, chẳng hạn như cải thiện hệ thống tiền lương và việc làm và tổ chức lại cơ cấu công nghiệp, cũng rất cần thiết.

IMF cũng lưu ý rằng cần có các chính sách kinh tế mạnh mẽ để tăng cường khả năng phục hồi kinh tế. Bây giờ là lúc phải hành động trước khi các công ty từng nói rằng họ khó có thể tồn tại qua năm thực sự phá sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.