Kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng 2,6% trong năm nay nhờ xuất khẩu tăng

Trong báo cáo mới nhất OECD cho biết, tăng trưởng của Hàn Quốc đã được phục hồi sau giai đoạn yếu do sự đóng góp của xuất khẩu chất bán dẫn.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Hàn Quốc vừa cho biết Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay nhờ xuất khẩu tăng.

Con số mới nhất này vẫn không thay đổi so với dự báo hồi tháng 5/2024 khi tổ chức này nâng dự báo lên từ mức 2,2%.

Dự báo mới nhất cũng phù hợp với dự báo của Chính phủ Hàn Quốc. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) dự báo sẽ tăng trưởng 2,5% và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo mức tăng trưởng 2,3%.

Trong báo cáo mới nhất OECD cho biết, tăng trưởng của Hàn Quốc đã được phục hồi sau giai đoạn yếu do sự đóng góp của xuất khẩu chất bán dẫn.

Xuất khẩu, một động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước, trong tháng 6/2024 đã tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước lên 57 tỷ USD, và tăng tháng thứ chín liên tiếp, do xuất khẩu chip tăng 50,9% lên mức cao nhất từ trước đến nay trên cơ sở hàng tháng.

OECD cũng duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Hàn Quốc ở mức 2,2%. Tiêu dùng và đầu tư tư nhân sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi lạm phát tích lũy và lãi suất cao, nhưng nhu cầu trong nước sẽ bắt đầu tăng mạnh từ nửa cuối năm nay.

OECD cũng dự kiến lạm phát của Hàn Quốc sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu 2% trong năm nay và lạm phát năm nay dự kiến sẽ ở mức 2,5%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 5/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.