Chính phủ Italy vượt rào cản đầu tiên tại Quốc hội

Quốc hội Italy ngày 4/8 đã bác yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm với một thứ trưởng trong nội các của Thủ tướng Silvio Berlusconi.
Quốc hội Italy ngày 4/8 đã bác bỏ yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với một thứ trưởng trong nội các của Thủ tướng Silvio Berlusconi, đồng nghĩa với việc một cuộc bầu cử trước thời hạn có thể sẽ không diễn ra.

Việc đề xuất một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội đối với thành viên nội các của ông Berlusconi được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Italy Gianfranco Fini, đồng minh chủ chốt, cũng là người đồng sáng lập đảng Nhân dân Tự do (PDL), tuyên bố rút khỏi liên minh cầm quyền hồi tuần trước.

Sự ra đi của ông Fini đã kéo theo việc đánh giá lại uy tín của chính phủ thông qua tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội đối với Thứ trưởng Tư pháp Giacomo Caliendo, người bị tình nghi dính líu tới vụ bê bối tham nhũng.

Bên cạnh đó, sự li khai của ông Fini cũng tước đi lợi thế đa số của liên minh cầm quyền. Giới phân tích cho rằng việc đưa bất cứ dự luật nào ra bỏ phiếu thông qua việc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ tại Quốc hội cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ làm chính phủ sụp đổ.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Italy Roberto Maroni, sự chia rẽ giữa Thủ tướng Berlusconi với cựu đồng minh thân cận chủ chốt có thể dẫn đến cuộc bầu cử trước thời hạn vào đầu mùa Thu này.

Tuy nhiên, việc chính phủ của ông Berlusconi vượt qua được rào cản đầu tiên trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội đã tránh cho Italy một cuộc bầu cử sớm hết sức tốn kém đối với quốc gia vừa mới chuyển sang chế độ kinh tế khắc khổ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục