Chính phủ Mỹ gửi đơn kiện ngân hàng Wells Fargo

Chính phủ Mỹ vừa gửi đơn kiện Wells Fargo & Co - ngân hàng đã tiến hành các khoản cho vay thế chấp thiếu thận trọng, gây tổn thất.
Chính phủ Mỹ vừa gửi đơn kiện Wells Fargo & Co - ngân hàng lớn thứ tư của Mỹ xét về giá trị tài sản do ngân hàng này đã tiến hành các khoản cho vay thế chấp thiếu thận trọng, gây tổn thất hàng trăm triệu USD cho chương trình bảo hiểm liên bang.

Theo đơn kiện được gửi đến Tòa án liên bang ở New York ngày 9/10, Chính phủ Mỹ đã cáo buộc ngân hàng Wells Fargo & Co quản lý yếu kém trong hơn 10 năm qua, liên quan đến việc ngân hàng này tham gia chương trình cho vay của Cơ quan nhà đất liên bang (FHA) được chính phủ bảo đảm.

FHA đã phải chi trả hàng trăm triệu USD tiền bảo hiểm cho hàng ngàn các khoản cho vay thế chấp mất khả năng thanh toán, mà nguyên nhân là do ngân hàng Wells Fargo chứng thực giả.

Đây là một trong những vụ kiện mà Chính phủ Mỹ tiến hành nhằm bù đắp những thua lỗ mà chính phủ phải gánh chịu từ các khoản cho vay thế chấp không có khả năng thanh toán được FHA đảm bảo.

Trước Wells Fargo & Co, các ngân hàng khác như Citigroup Inc. và Deutsche Bank AG thời gian qua cũng bị vướng vào các vụ kiện tương tự. Đ ể giải quyết các vụ kiện này, CitiMortgage Inc, chi nhánh của Citigroup Inc., hồi tháng 2/2012 đã phải chi ra khoản tiền 158,3 triệu USD và Deutsche Bank hồi tháng 5/2012 cũng đã chi 202,3 triệu USD.

Trong một tuyên bố, Wells Fargo & Co - có trụ sở ở San Francisco bày tỏ sự tin tưởng rằng họ hành động đúng và tuân thủ quy định của FHA và Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị Mỹ.

Việc Chính phủ Mỹ gửi đơn khiếu kiện ngày 9/10 đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Wells Fargo & Co - ngân hàng thế chấp lớn nhất nước Mỹ là một ngân hàng luôn tránh những nghiệp vụ bảo đảm yếu kém nhất, đồng thời nó cũng có thể làm tăng chi phí của ngân hàng, khi chính phủ hoàn tất các cuộc điều tra liên quan đến sự sụp đổ của thị trường nhà đất.

Hồi tháng 7/2012, Wells Fargo & Co đã phải chi 175 triệu USD để giải quyết vụ kiện phân biệt chủng tộc đối với khách hàng là người gốc Phi và Mỹ Latinh, trong đó 125 triệu USD cho các khách hàng và 50 triệu USD xung vào quỹ hỗ trợ người mua nhà ở Mỹ./.

Như Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục