Đại đức Thích Thiện Ngọc - trụ trì chùa Đại Phước-Myanmar, là vị sư trẻ tuổi nhất của Việt Nam từ trước đến nay nhận được danh hiệu cao quý của Chính phủ Myanmar.
Theo kế hoạch, cuộc diễn tập hàng hải ASEAN-Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 2-6/9 tới tại Vịnh Thái Lan, được tiến hành theo thỏa thuận giữa các bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN và Mỹ năm 2018.
Hàng nghìn người đã phải trốn chạy khỏi các cuộc xung đột mới nổ ra giữa quân đội chính phủ Myanmar và lực lượng nổi dậy ở bang Kachin, miền Bắc nước này.
Myanmar đã cho phép Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cử phái đoàn tới nước này thị sát. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các Đại sứ Liên hợp quốc có được phép tới bang Rakhine hay không.
Ngày 24/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc ra nghị quyết hối thúc Chính phủ Myanmar kiềm chế các hoạt động quân sự tại bang Rakhine, đồng thời kêu gọi bổ nhiệm một đặc phái viên Liên hợp quốc về Myanmar.
Ủy ban cố vấn trên bao gồm 5 chuyên gia trong nước và 5 chuyên gia nước ngoài về các lĩnh vực liên quan trong đó có chính trị, ngoại giao nhằm thực thi hiệu quả các vấn đề liên quan đến bang Rakhine.
Ít nhất 5 cảnh sát và 7 phần tử Hồi giáo Rohingya đã thiệt mạng vào đêm 24/8 tại bang Rakhine, Tây Bắc nước này, sau khi phiến quân phát động các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào 24 đồn cảnh sát .
Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc đã ký tổng cộng 33 thỏa thuận sau khi kết thúc Hội nghị Hòa bình liên bang hay còn gọi là Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 lần 2 hôm 29/5 vừa qua.
Hai quan chức cấp cao giấu tên của Liên hợp quốc cho rằng, hơn 1.000 người Hồi giáo Rohingya có thể đã bị giết hại trong chiến dịch trấn áp của quân đội Myanmar.
Chính phủ nước này đã bổ nhiệm ông Thaung Tun làm Cố vấn an ninh quốc gia, có nhiệm vụ đưa ra những khuyến nghị với tổng thống và chính phủ về các mối đe dọa trong và ngoài nước.
Hàng trăm người sắc tộc Rohingya biểu tình để đòi nhà chức trách Nay Pyi Taw chấm dứt cái mà họ gọi là “những cuộc thảm sát hàng loạt” đối với cộng đồng Rohingya ở bang Rakhine của Myanmar.
Trung Quốc đã cử phái viên tới Myanmar sau khi một công dân của nước này bị trúng đạn lạc trong cuộc đấu súng giữa các lực lượng của Chính phủ với các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số địa phương.
Theo thông tin mới nhất, đến ngày 20/10, 66 thi thể đã được vớt lên sau khi một chiếc phà bị lật trên sông Chindwin, đoạn đi qua địa phận Kanni ở Myanmar.
Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến thăm chính thức Myanmar nhằm khẳng định mong muốn của Việt Nam thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Myanmar, nhất là hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.
Hội nghị các nhóm vũ trang sắc tộc ở Myanmar sẽ diễn vào ngày 26/7 tới tại bang miền Bắc Kachin, để chuẩn bị cho Hội nghị Hòa bình liên bang còn được gọi là "Hội nghị Panglong thế kỷ 21."