Chính phủ Myanmar và KIO thành lập nhóm giải quyết xung đột

Chính phủ Myanmar và Tổ chức Độc lập Kachin (KIO) đã thành lập một nhóm trung gian, gồm 10 thành viên, để giải quyết xung đột.
Chính phủ Myanmar và KIO thành lập nhóm giải quyết xung đột ảnh 1Tổ chức Độc lập Kachin. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, Chính phủ Myanmar và Tổ chức Độc lập Kachin (KIO) đã thành lập một nhóm trung gian giải quyết xung đột như một phần trong giai đoạn đầu tiên của việc thực thi cơ chế giám sát chung vốn được nhất trí hồi tháng 10/2013.

Truyền thông địa phương ngày 29/5 cho biết nhóm trung gian gồm 10 thành viên của cả hai phía đã được thành lập hôm 28/5 tại Văn phòng của Nhóm kỹ thuật KIO ở Myitgyina, thủ phủ bang Kachin. Nhóm này sẽ nhóm họp 1 lần/tháng.

Bộ trưởng an ninh và các vấn đề biên giới bang Kachin, Đại tá Than Aung, sẽ lãnh đạo 5 thành viên của chính phủ trong khi Đại tá Zaw Thuang sẽ dẫn đầu 5 thành viên của KIO trong nhóm này.

Trước đó, cuối năm 2013, các nguồn thạo tin cho biết các nhóm sắc tộc vũ trang ở Myanmar đã ký một thỏa thuận khung mở đường cho việc ký kết với chính phủ về một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc.

Thỏa thuận được ký tại lễ bế mạc hội nghị các nhóm sắc tộc vũ trang diễn ra ở Laiza, bang Kachin, miền Bắc Myanmar.

Thỏa thuận gồm 9 điểm, kêu gọi tổ chức đối thoại chính trị với chính phủ trong những tháng tới, đồng thời vạch ra các lộ trình chính trị khả thi nhằm tiến hành đối thoại chính trị và xây dựng lòng tin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục