Hội nghị WEF Davos 2026: Đối thoại trong kỷ nguyên cạnh tranh
Davos 2026 tập trung vào tinh thần đối thoại, hợp tác để vượt qua cạnh tranh khốc liệt, đối đầu địa chính trị và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu biến động.
Davos 2026 tập trung vào tinh thần đối thoại, hợp tác để vượt qua cạnh tranh khốc liệt, đối đầu địa chính trị và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu biến động.
Ông Khaled Khalifa cho rằng Việt Nam có thể tăng cường đối thoại và xây dựng niềm tin giữa các cộng đồng Arab, Israel và quốc tế thông qua các sáng kiến chính trị, kinh tế và nhân đạo.
Nga tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ hành động coi thường hay xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của Moskva, đồng thời sẵn sàng đối thoại bình đẳng với các đối tác quan tâm hợp tác cùng có lợi.
Điện Kremlin cho biết đã ghi nhận mong muốn tiến hành đối thoại với Nga của Italy, Pháp và Đức về vấn đề Ukraine, coi đây là một bước tiến tích cực nếu phản ánh tầm nhìn chiến lược của châu Âu.
Tổng thống Nga Putin điện đàm với Thủ tướng Israel và Tổng thống Iran về diễn biến Trung Đông, nhấn mạnh giải pháp ngoại giao, đối thoại xây dựng và cam kết thúc đẩy giảm căng thẳng trong khu vực.
Cuộc điện đàm cấp cao Mỹ-Venezuela diễn ra trong bối cảnh hai bên thúc đẩy các thỏa thuận liên quan đến dầu mỏ và thương mại, phát đi tín hiệu tích cực về khả năng cải thiện quan hệ song phương.
Chủ tịch Cuba khẳng định lịch sử đã chứng minh rằng để quan hệ giữa Mỹ và Cuba tiến triển, cần dựa trên luật pháp quốc tế thay vì thù địch, đe dọa và cưỡng chế kinh tế.
Venezuela và Mỹ chính thức khởi động đàm phán nhằm tái lập quan hệ ngoại giao căng thẳng, giữa bối cảnh chính trị khu vực vẫn diễn biến phức tạp.
Trước tình hình bất ổn tại Venezuela sau hành động quân sự của Mỹ, nhiều nước châu Á đã bày tỏ quan ngại, kêu gọi hai bên giải quyết hòa bình và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.
Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam Yemen cho biết sẵn sàng tham gia đối thoại toàn diện giữa các phe phái, trong bối cảnh nhiều nước kêu gọi giảm leo thang, ưu tiên đối thoại để bảo đảm ổn định khu vực.
Ngày 3/1, Mỹ đăng tải hình ảnh Tổng thống Venezuela Maduro tại New York sau chiến dịch quân sự tại Caracas, trong bối cảnh quốc tế tiếp tục lên tiếng quan ngại và kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế.
Hàn Quốc cho biết sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Triều Tiên bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và về bất kỳ vấn đề nào để giảm căng thẳng liên Triều.
Trong thông điệp Giáng sinh tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng lẫn nhau nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua.
Ngày 2/12, Tổng thống Brazil đã có cuộc điện đàm dài 40 phút với Tổng thống Trump, theo đó ông Lula hoan nghênh quyết định Mỹ dỡ bỏ mức thuế bổ sung 40% đối với thịt, càphê, trái cây Brazil.
Tổng thống Lee tái khẳng định Hàn Quốc không theo đuổi “thống nhất bằng cách hòa tan,” và mục tiêu thống nhất chỉ có thể được thảo luận sau khi đối thoại và chung sống hòa bình được thiết lập.
Sáng kiến do Tổng thống Lee Jae Myung đề xuất bao gồm "giao lưu", "bình thường hóa" và "phi hạt nhân hóa", nhằm chấm dứt thù địch và thúc đẩy đối thoại giữa hai miền.
Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và ngoại giao.
Ukraine hy vọng có cuộc đối thoại hiệu quả với tân Tổng thống Ba Lan Nawrocki, trong bối cảnh căng thẳng về chính sách đối ngoại của Warsaw.
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố Nhật Bản mong muốn tiếp tục cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.
Tuyên bố đề ngày 27/7/2025 bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình đang diễn ra tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, gây nhiều thương vong cũng như thiệt hại tài sản công...