Theo Le Monde, Pháp có thể sẽ rút lực lượng quân sự đặc biệt đóng tại căn cứ Kambuanse ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso do hợp tác quốc phòng song phương bị đình trệ.
Các nhà lập pháp của Mali đã thông qua kế hoạch cho phép chính phủ quân sự của nước này cầm quyền trong tối đa 5 năm, bất chấp các lệnh trừng phạt của khu vực vì động thái trì hoãn các cuộc bầu cử.
Dư luận tại Thái Lan đã bất bình về chính sách bảo mật của Facebook sau khi một nhân vật chỉ trích chính quyền bị bắt giữ với bằng chứng là đoạn hội thoại trên Facebook.
Tư lệnh Lục quân mới của Thái Lan, Đại tướng Thirachai Nakwanich tuyên bố sẽ tăng cường vai trò của quân đội và khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ quân sự cầm quyền.