Pháp có thể sẽ rút quân khỏi thủ đô của Burkina Faso

Theo Le Monde, Pháp có thể sẽ rút lực lượng quân sự đặc biệt đóng tại căn cứ Kambuanse ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso do hợp tác quốc phòng song phương bị đình trệ.
Pháp có thể sẽ rút quân khỏi thủ đô của Burkina Faso ảnh 1Lực lượng an ninh được triển khai trên đường phố Ouagadougou, Burkina Faso, ngày 22/1/2022. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 7/1, báo Le Monde của Pháp dẫn các nguồn tin cho biết nước này có thể sẽ rút lực lượng quân sự đặc biệt đóng tại căn cứ Kambuanse ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso do hợp tác quốc phòng song phương bị đình trệ.

Tin cho hay Pháp đang xem xét vấn đề hợp tác quân sự trong tương lai với Burkina Faso, với việc căn cứ trên - nơi quân đội Pháp đã được triển khai từ năm 2011 - nằm trong chương trình thảo luận.

[Pháp phủ nhận liên quan tới các diễn biến ở Burkina Faso]

Theo Le Monde, mặc dù số lượng các cuộc tấn công thánh chiến ngày càng tăng, vốn là nguyên nhân để Burkina Faso tìm kiếm sự bảo vệ bằng cách cho phép Pháp triển khai quân đội, sự hợp tác của cả hai nước về thỏa thuận quốc phòng này đã lâm vào bế tắc.

Trong khi đó, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu chưa xác nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng Paris quyết định rút quân vào tháng 2/2023, đồng thời cho biết phía Pháp vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này.

Hôm 3/1, Le Monde đưa tin chính phủ quân sự của Burkina Faso đã yêu cầu Đại sứ Pháp Luc Hallade rời khỏi nước này, với cáo buộc ông Luc Hallade đề nghị công dân Pháp rời khỏi một trong những thành phố của Burkina Faso do lo ngại về vấn đề an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục