Văn phòng mới của FPT tại Thụy Điển nằm trong Công viên Khoa học Lindholmen quy tụ hệ sinh thái sôi động gồm hơn 375 doanh nghiệp hàng đầu giúp tiếp cận, kết nối với các doanh nghiệp lớn của thế giới.
Trong phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát vào chiều mùng 7/3, ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục gửi đơn đề nghị được ủy quyền cho con gái đòi lại tài sản.
Theo cáo trạng, sau khi được Học viện Quân y thanh toán tiền bán kit xét nghiệm tại một số địa phương, Công ty Việt Á đã "lại quả" cho nhóm cựu sĩ quan quân đội hơn 7 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, tại Thụy Điển đã xảy ra một số cuộc biểu tình khi có các vụ phá hoại hoặc đốt các bản sao kinh Koran gây phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo.
Thụy Điển đã chứng kiến một số cuộc biểu tình gần đây khi các bản sao kinh Koran bị phá hoại hoặc đốt cháy, gây ra phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo.
Chính phủ Thụy Điển đang cân nhắc việc thay đổi một đạo luật, cho phép cảnh sát có quyền từ chối các hành động ví dụ như đốt kinh Koran nếu họ nhận thấy việc này có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Thủ tướng Thụy Điển và Bộ trưởng Tư pháp tổ chức họp báo trong ngày 1/8 về tình hình an ninh liên quan các hành vi đốt kinh Koran đồng thời thông báo về các biện pháp bảo vệ công dân nước này.
Theo Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson, tình hình an ninh tại các vùng xung quanh Thụy Điển đã xấu đi theo thời gian. Do đó, nước này cần tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng.
Tất cả 349 thành viên của Quốc hội được triệu tập vào 10h ngày 21/6 (15h giờ Hà Nội) để bỏ phiếu cho bản kiến nghị bất tín nhiệm được đảng Dân chủ (SD) đệ trình hôm 17/6.
Tại Việt Nam, thông qua chuỗi hoạt động "Trao quyền cho trẻ em gái," từ năm 2016, đã có 520 trẻ em gái trên cả nước được đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau tại các địa phương.
Chính phủ Thụy Điển và một bộ phận phe đối lập đã nhất trí tăng mức chi tiêu quốc phòng thêm 500 triệu Krona trong năm 2017 nhằm nâng cao năng lực quân sự để ứng phó với các mối lo ngại an ninh.
Thụy Điển sẽ tổ chức bầu cử trước thời hạn vào tháng Ba năm tới sau khi Chính phủ trung tả thiểu số của Thủ tướng Stefan Lofven sụp đổ chỉ sau hai tháng cầm quyền.