Chính phủ Thụy Sĩ cổ xúy công nghệ số và Fintech tại Singapore FinTech Festival 2019

SINGAPORE – Media OutReach – Mới đây, bà Daniela Stoffel Bộ trưởng Tài chính Quốc tế Thụy Sĩ đã có một chuyến thăm ngắn đến Singapore, kết hợp với việc tham dự lễ khai mạc Singapore FinTech Festival 2019 (diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 11). Có mặt tại Gian hàng Thụy Sĩ tại […]

SINGAPORE – Media OutReach – Mới đây, bà Daniela Stoffel Bộ trưởng Tài chính Quốc tế Thụy Sĩ đã có một chuyến thăm ngắn đến Singapore, kết hợp với việc tham dự lễ khai mạc Singapore FinTech Festival 2019 (diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 11). Có mặt tại Gian hàng Thụy Sĩ tại Singapore FinTech Festival 2019, giữa một phái đoàn gồm 70 thành viên với sự tham gia của 25 doanh nghiệp Fintech Thụy Sĩ, bà Daniela Stoffel phát biểu: “Các công ty Fintech là tương lai và họ sẽ mang tương lai đến hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ. Đây cũng là “người mang ngọn đuốc” cho hệ thống tài chính, còn chính phủ và các cơ quan quản lý sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Thụy Sĩ luôn luôn làm việc trên hệ thống hỗ trợ tiếp theo để các công ty có thể cung cấp nhiều giải pháp mang tầm cỡ quốc tế hơn”.

(Trong ảnh từ trái sang phải): Ông Patrik Wermelinger, Trưởng bộ phận xúc tiến đầu tư, S-GE; bà Daniela Stoffel, Bộ trưởng Tài chính Quốc tế Thụy Sĩ; và ông Fabrice Filliez, Đại sứ Thụy Sĩ tại Singapore tại Gian hàng của Thụy Sĩ tại Singapore FinTech Festival 2019

Bà Daniela Stoffel là diễn giả chính trong ngày khai mạc sự kiện và chia sẻ những hiểu biết của mình với bài diễn văn có tựa đề: “Năm 2020: Lựa chọn chính sách cho nền kinh tế kỹ thuật số”. Bà Daniela Stoffel đã đề cập đến quá trình toàn cầu hóa của nền kinh tế kỹ thuật số và nhu cầu tạo ra quyền truy cập lớn hơn cho tất cả các bên liên quan đến hệ thống tài chính.

Bà Daniela Stoffel nhấn mạnh: “Một số đặc điểm chính của thành công kinh tế của Thụy Sĩ là sự cởi mở và nỗ lực đổi mới liên tục. Do đó, số hóa là một chiến lược cần thiết, vì nó tạo điều kiện cho các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo. Thụy Sĩ nhằm mục đích đưa thông điệp này ra thế giới và tìm kiếm sự hợp tác các bên cùng có lợi. Các cơ quan và tổ chức quản lý tài chính của Thụy Sĩ đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác Singapore và sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn, đặc biệt là với các doanh nghiệp fintech”.

Bà nêu ra thực tế là, Thụy Sĩ đã có một khung pháp lý tốt cho blockchain và hiện tại đang áp dụng nó. Chính phủ Thụy Sĩ hy vọng, dự thảo luật về khung pháp lý này sẽ thông Quốc hội nước này thông qua vào năm 2020.

Phái đoàn Thụy Sĩ rất muốn xây dựng mối quan hệ lớn hơn ở châu Á thông qua các hình thức đồng sáng tạo, hợp tác và thực hiện thỏa thuận. Các tổ chức tài chính Thụy Sĩ đã có một khởi đầu thông qua khuôn khổ và thỏa thuận hợp tác về Fintech với các nước ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mục tiêu chính của Gian hàng Thụy Sĩ tại Singapore FinTech Festival 2019 là thể hiện công việc tiên phong của các công ty Thụy Sĩ, vốn đã có danh tiếng toàn cầu trong việc tạo ra các tổ chức tài chính đáng tin cậy và sáng tạo, cho khách tham quan Singapore và quốc tế. Đối với các công ty công nghệ sáng tạo và đang phát triển, Thụy Sĩ có thể là địa điểm lý tưởng để tập trung vào hoạt động kinh doanh tại châu Âu của họ. Tại Gian hàng Thụy Sĩ, các công ty Thụy Sĩ đã giới thiệu những công nghệ tiên tiến về tài chính tiền điện tử, công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng.

Tin cùng chuyên mục