IMF và Chính phủ Ukraine đã nhất trí rằng nước này cần tới 65 tỷ USD nguồn hỗ trợ tài chính từ bên ngoài cho đến năm 2027, cao gần gấp đôi so với ước tính trước đó của Ukraine là 38 tỷ USD.
Mỹ, dù tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev cũng như cung cấp vũ khí hiện đại, hiện vẫn giữ quan điểm rằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga có thể làm xung đột leo thang và hậu quả khó lường.
Ukraine đang chi khoảng 60% tổng ngân sách cho quân đội và phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ tài chính từ các đối tác phương Tây để trả lương hưu và tiền lương cho công chức và chi tiêu xã hội.
Theo thông báo của Bộ Tài chính Ukraine, các chủ nợ nắm giữ trái phiếu Ukraine đã đồng ý chịu khoản lỗ danh nghĩa là 37% tài sản của họ, từ bỏ các yêu cầu bồi thường trị giá 8,5 tỷ USD.
Ukraine đang tăng cường nỗ lực chống tham nhũng-một trong những điều kiện tiên quyết mà Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu Kiev thực thi để có thể xin gia nhập khối này.
Ukraine cho biết mặc dù không đạt được thỏa thuận về các điều khoản tái cơ cấu trong thời gian tham vấn, nhưng Ukraine và các bên nắm giữ trái phiếu sẽ tiếp tục thảo luận mang tính xây dựng.
Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản vay 1,5 tỷ USD cho Ukraine để hỗ trợ các chính sách phát triển, trong đó, 984 triệu USD được Nhật Bản huy động, còn Anh huy động 516 triệu USD.
Theo Bộ Tài chính Ukraine, năm ngoái, tổng thu ngân sách của nước này đạt 2.670 tỷ hryvnia (71 tỷ USD), trong khi chi tiêu ngân sách lên tới 4.000 tỷ hryvnia (106 tỷ USD).
Trong cuộc họp trực tuyến giữa Thủ tướng Ukraine và người đồng cấp Moldova, hai bên ký kết một số thỏa thuận về việc đơn giản hóa và giảm thời gian qua cửa khẩu biên giới chung giữa hai nước.
Chánh Văn phòng Nội các Ukraine Taras Melnychuk thông báo Cục trưởng Cục Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt Nhà nước Ukraine (SSSCIP) Yurii Shchyhol và cấp phó là Viktor Zhora đã bị cách chức.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 24/2/2022 sau khi xảy ra cuộc xung đột với Nga. Từ đó đến nay, tình trạng thiết quân luật đã được gia hạn 9 lần.
Chính phủ Ukraine ngày 27/9 đã bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Quốc phòng mới, sau khi 6 Thứ trưởng Quốc phòng đương chức bị bãi nhiệm kể từ thời điểm tân Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov được bổ nhiệm.
Chính phủ Ukraine đã đệ trình đơn xin tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lên New Zealand - quốc gia thực hiện các chức năng lưu trữ pháp lý cho CPTPP.
Lệnh hạn chế xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp như thịt gia súc đông lạnh, thịt gà, trứng, lúa mạch đen, yến mạch, kê... được Kiev áp đặt vào năm ngoái nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực.
Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, nguồn tài trợ lên tới 6 tỷ USD huy động thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD), được sử dụng để khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nước này.
Ukraine và Liên minh châu Âu đã ký thỏa thuận về tự do hóa vận tải đường bộ vào tháng 6/2022 nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Ukraine và thỏa thuận này được gia hạn 1 năm, có hiệu lực đến 30/6/2024.
Thủ tướng Ukraine, ông Denys Shmyhal, cho biết việc tham gia vào mạng lưới vận hành hệ thống truyền tải điện châu Âu (ENTSO-E) giúp Ukraine củng cố an ninh năng lượng của nước này.