Người phát ngôn Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran Jafar Yazarloo cho biết các chuyến bay được khai thác trở lại kể từ 23h đêm 6/10 và đang được "thực hiện theo đúng lịch trình bay."
Hồi cuối tuần, truyền thông đưa tin bà Adelkhah, một nhà nghiên cứu đại học, đã bị Lực lượng vệ binh cách mạng Iran bắt giữ hồi tháng Sáu vừa qua với cáo buộc gián điệp.
Iran sẽ duy trì việc cắt giảm cam kết mỗi lần 60 ngày, trừ khi các bên tham gia thỏa thuận đưa ra các biện pháp bảo vệ Iran trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.
EC thông qua gói tài chính hỗ trợ lên đến 18 triệu euro cho các dự án phát triển kinh tế và xã hội bền vững tại Iran, trong đó 8 triệu euro dành cho khu vực tư nhân.
Chưa từng có bất kỳ Tổng thống Mỹ nào gặp một nhà lãnh đạo của Iran kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran một năm sau cuộc cách mạng 1979 lật đổ Quốc vương Ba Tư.
Các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Saudi Arabia và UAE đã gặp nhau tại Nhà Trắng để thảo luận những nỗ lực chung nhằm đối phó với "ảnh hưởng xấu và thái độ khiêu khích của chính quyền Iran."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi khẳng định cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng nước này đang hợp tác với Triều Tiên trong chương trình phát triển tên lửa, là “vô lý.”
Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir đã từ chối lời kêu gọi đối thoại của Iran, cho rằng Tehran là nhà bảo trợ chính cho khủng bố trên thế giới, lực lượng gây bất ổn ở khu vực Trung Đông.