Các bộ trưởng kinh tế Đức, Pháp và Italy cam kết duy trì cách tiếp cận thân thiện với đổi mới và giảm bớt gánh nặng hành chính không cần thiết đối với các doanh nghiệp.
Hãng phân tích công nghiệp Counterpoint, ngày 30/3 có bài viết cho rằng Việt Nam đang thăng hạng trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi ngày càng nhiều công ty chuyển hoạt động sang Việt Nam.
Bộ Kinh tế Đức ngày 15/6 cho biết chính phủ nước này sẽ đầu tư 300 triệu euro vào công ty dược phẩm sinh học CureVac để cùng nghiên cứu tìm kiếm vắc-xin chống dịch COVID-19.
Malaysia hiện đã bắt đầu đón nhận làn sóng đầu tư nước ngoài gia tăng - hệ quả của sự chuyển hướng đầu tư và thương mại do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
Các chuyên gia đề xuất định hướng đổi mới chính sách công nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới, nhằm phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng khoa học công nghệ...
Hàn Quốc hỗ trợ gần 1 triệu USD giúp thực hiện Dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế."
Gã khổng lồ công nghiệp Siemens của Đức cho biết hãng này đã quyết định đưa ra đề xuất với công ty Alstom của Pháp mà địch thủ General Electric cũng thèm muốn.