Bạn bè quốc tế bày tỏ ngưỡng mộ kỳ tích Việt Nam: 50 năm qua đã có cuộc chuyển mình đáng kinh ngạc, từ vùng đất bị chiến tranh tàn phá thành điểm sáng kinh tế với tốc độ tăng trưởng thuộc top đầu châu Á.
Đất nước hòa bình là nền móng vững chắc để đất nước tiến lên, và Chiến thắng 30/4/1975 trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới mang tên khát vọng phát triển hùng cường và thịnh vượng.
Chuyên gia Nga đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào việc tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh thành tích ấn tượng của Việt Nam về phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế.
Giống như Thái Lan với cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2019, giới quan sát có thể hy vọng chương trình nghị sự khi Việt Nam làm Chủ tịch sẽ vừa được kế thừa, song cũng vừa có sự thay đổi vào năm 2020.
Giáo sư Julio Sevares, Đại học Buenos Aires, đánh giá cao những thành tựu kinh tế của Việt Nam sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới, với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tiến sỹ Trần Quốc Khánh hy vọng trong cuộc họp PPSTI-10, APEC tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc thúc đẩy các đề xuất mới theo chủ đề của Đối tác chính sách về khoa học công nghệ đổi mới 2017.
Đây là lần sửa đổi Hiến pháp thứ 2 của Lào kể từ khi đạo luật này được ban hành vào năm 1991, trong đó quy định Chủ tịch nước không được nắm quyền quá 2 nhiệm kỳ.
Theo bài báo, Việt Nam thay đổi gần như hoàn toàn, kinh tế tăng trưởng mạnh, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển, mức sống của người dân được nâng lên rõ rệt.
Theo trang tin Tagesschau.de thuộc kênh truyền hình quốc gia Đức ARD, sau khi áp dụng chính sách Đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình nhanh chóng về kinh tế và trở thành điểm đến ưa thích của nhà đầu tư.