Nghị sỹ Choi Jae-sung, nguyên cố vấn chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là người đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.
Hàn Quốc và Việt Nam là hai hình mẫu thành công trong việc kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hai nước là đối tác quan trọng của nhau trong nhiều lĩnh vực.
Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt 156,5 tỷ USD và là nhà đầu tư lớn thứ 8 của ASEAN với vốn FDI đạt 2,5 tỷ USD.
Chính sách hướng Nam mới là “một thành tựu” của chính quyền tự do Moon Jae-in. Nhưng trong khi có rất nhiều dự án hợp tác với từng nước ASEAN, họ không có gì ngoài các hiệp định thông thường.
Tổng thống Moon đề nghị hai bên phối hợp nỗ lực hướng tới "hợp tác chính sách" vững chắc thông qua việc hài hòa hóa Chính sách Hướng Nam Mới của Hàn Quốc với Chính sách Hướng Đông của Malaysia.
Trước thềm diễn ra Hội nghị Cấp cao Đặc biệt Hàn Quốc-ASEAN, Tổng thống Moon Jae-in đánh giá vẫn còn rất nhiều khó khăn trên con đường xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Quan chức Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc đề nghị đối tác Việt Nam hỗ trợ hơn nữa các doanh nghiệp tài chính của Xứ sở Kim Chi hoạt động kinh doanh tại đây.
Tổng thống Moon Jae-in đã đưa ra tuyên bố này trên trang mạng xã hội Twitter ngay trước khi lên đường tới Brunei, chặng đầu tiên trong chuyến công du 3 quốc gia ASEAN gồm cả Malaysia và Campuchia.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng doanh nghiệp Hàn Quốc chính là nhà ngoại giao kinh tế góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia đi vào thực chất, hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang tái khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chính sách Hướng Nam mới của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã có cuộc gặp, trao đổi và ký bản ghi nhớ (MoU) với Bộ trưởng Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc Kim Boo Kyum về hợp tác xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.