Chủ tịch Quốc hội tiếp Nghị sỹ Đảng Dân chủ Hàn Quốc Choi Jae-sung

Nghị sỹ Choi Jae-sung, nguyên cố vấn chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là người đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Nghị sỹ Đảng Dân chủ Hàn Quốc Choi Jae-sung ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Nghị sỹ Đảng Dân chủ cầm quyền Choi Jae-sung. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 13/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp nghị sỹ Choi Jae-sung, nguyên cố vấn chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh năm 2022, hai nước sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam hoan nghênh việc Chính phủ Hàn Quốc triển khai chính sách Hướng Nam mới, chú trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam. Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương Việt-Hàn, mong muốn đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

[Việt Nam-Hàn Quốc "nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới"]

Chủ tịch Vương Đình Huệ nhấn mạnh với vai trò của mình, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Hàn Quốc thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những quan tâm, đóng góp của nghị sỹ Choi Jae-sung cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước, mong ngài nghị sỹ trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy các quan hệ song phương trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, an ninh, đầu tư thương mại, giao lưu nhân dân...

Chủ tịch Vương Đình Huệ cũng bày tỏ mong muốn đảng Dân chủ đồng hành nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Về phần mình, nghị sỹ Choi Jae-sung nhấn mạnh Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao gần 30 năm và quan hệ hợp tác song phương đã có những bước phát triển vượt bậc trong vòng 10 năm trở lại đây.

Chính phủ Hàn Quốc rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và bằng chứng là cử ngài Park Noh-wan, người có hiểu biết sâu rộng đảm nhiệm cương vị Đại sứ tại Việt Nam.

Chính phủ Hàn Quốc đang quan tâm đến vấn đề nguồn cung ứng toàn cầu trong bối cảnh tình trạng đứt gãy trong chuỗi cung ứng nguyên vật liệu thời gian qua.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã xây dựng bộ phận chuyên trách theo dõi nhằm đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng và các nguyên liệu thiết yếu.

Hàn Quốc đánh giá cao Việt Nam và mong muốn cùng hợp tác nghiên cứu phát triển trong các lĩnh vực công nghiệp mới nhằm góp phần ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu. Hàn Quốc cũng mong muốn triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam và rất mong nhận được sự quan tâm từ Chủ tịch Quốc hội./.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seok. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seok. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seok chụp ảnh chung với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seok chụp ảnh chung với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seok chụp ảnh chung với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seok chụp ảnh chung với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Hàn Quốc sau 2 năm do tác động của đại dịch COVID-19. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Hàn Quốc sau 2 năm do tác động của đại dịch COVID-19. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chuyến thăm tiếp tục làm sâu sắc và tạo xung lực mới thúc đẩy Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, hướng đến kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chuyến thăm tiếp tục làm sâu sắc và tạo xung lực mới thúc đẩy Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, hướng đến kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục