Ngày 21/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố sẽ đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giúp Triều Tiên và Mỹ sớm nối lại đối thoại song phương, đồng thời tạo điều kiện khôi phục đối thoại liên Triều vốn bị đình trệ trong thời gian qua.
Theo hãng tin Yonhap, phát biểu tại cuộc họp báo nhân dịp Năm mới được tổ chức tại Phủ Tổng thống, ông Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc sẽ đóng vai trò “điều phối” để thúc đẩy tiến trình đối thoại.
Ông nhấn mạnh: “Băng giá sẽ không thể tan biến trong một sớm một chiều, nhưng chúng tôi sẽ kiên trì theo đuổi các biện pháp khả thi nhằm khuyến khích phản hồi từ phía Triều Tiên và hạ nhiệt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.”
Bên cạnh đó, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh chính phủ sẽ tìm cách khôi phục Thỏa thuận quân sự ngày 19/9, được ký năm 2018 giữa Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhằm ngăn ngừa các xung đột ngoài ý muốn và xây dựng lòng tin quân sự giữa hai miền. Thỏa thuận này đã bị đình chỉ hoàn toàn vào năm 2024 do căng thẳng leo thang giữa Seoul và Bình Nhưỡng.
Ngoài ra, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định chính phủ sẽ nghiên cứu những giải pháp linh hoạt và sáng tạo để thúc đẩy hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên và hướng tới một Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân, dựa trên liên minh vững chắc Hàn-Mỹ, năng lực quốc phòng tự chủ mạnh mẽ và đường lối ngoại giao thực dụng đặt lợi ích quốc gia làm trọng tâm./.
Hàn Quốc cân nhắc khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm giảm căng thẳng
Chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận khả năng khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều ký năm 2018 nhằm hạn chế hoạt động quân sự dọc biên giới, sau khi văn kiện này bị đình chỉ hoàn toàn vào năm 2024.