Hàn Quốc điều tra cáo buộc UAV xâm nhập không phận Triều Tiên
Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đang ưu tiên điều tra các vụ việc trước đây liên quan đến thiết bị bay không người lái, tương tự như mẫu mà Triều Tiên vừa công bố.
Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đang ưu tiên điều tra các vụ việc trước đây liên quan đến thiết bị bay không người lái, tương tự như mẫu mà Triều Tiên vừa công bố.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 10/1 đã chỉ thị mở cuộc điều tra khẩn về cáo buộc thiết bị bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng lên tiếng phản đối.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra phát biểu trên sau khi Triều Tiên cùng ngày tuyên bố Hàn Quốc đã xâm phạm chủ quyền của nước này thông qua các vụ xâm nhập bằng UAV.
Khi được hỏi về việc Triều Tiên công bố phần thân tàu ngầm hạt nhân, ông Wi Sung-lac khẳng định: “Đây là mối đe dọa mới đối với chúng ta, và cần phải được xử lý."
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cả hai tòa nhà của Trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán đã bị phá hủy hoàn toàn, phần duy nhất còn sót lại là giếng thang máy nằm giữa hai tòa nhà.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nhấn mạnh đã đến lúc cần suy ngẫm một cách sâu sắc về những việc cần làm nhằm bảo đảm an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận toàn diện các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên và “nhất trí coi việc phối hợp chặt chẽ về chính sách đối với Triều Tiên là yếu tố then chốt."
JCS nêu rõ quân đội Hàn Quốc đã phát hiện khoảng 10 quả đạn pháo của Triều Tiên được phóng về phía Bắc Biển Hoàng Hải vào khoảng 15h ngày 9/2 (tức 13h cùng ngày theo giờ Việt Nam).
Hàn Quốc ưu tiên giữ hòa bình bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, thúc đẩy đối thoại và hợp tác khu vực để đảm bảo an ninh ổn định.
Triều Tiên lên án thỏa thuận Mỹ-Hàn, cho rằng liên minh hai nước củng cố lập trường đối đầu Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả thích đáng.
Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên để giảm căng thẳng và làm rõ Đường Ranh giới Quân sự, lần đầu sau 7 năm chờ đợi.
KCNA dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol nêu rõ mọi mối đe dọa xâm phạm đến an ninh của Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp và được xử lý theo cách cần thiết.
Việc nối lại hoạt động này là một phần trong các biện pháp nhằm làm giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền, đồng thời thể hiện nỗ lực đưa các hài cốt binh sỹ trở về với gia đình.
Sáng kiến do Tổng thống Lee Jae Myung đề xuất bao gồm "giao lưu", "bình thường hóa" và "phi hạt nhân hóa", nhằm chấm dứt thù địch và thúc đẩy đối thoại giữa hai miền.
Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, sự hiện diện của phái đoàn Triều Tiên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc cho thấy khả năng Bình Nhưỡng sẵn sàng đáp lại thông điệp đối thoại từ Seoul.
Tổng Thư ký LHQ đánh giá chính sách của Tổng thống Lee Jae Myung đối với Triều Tiên là “một cách tiếp cận khôn ngoan” và cam kết tích cực đồng hành, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với Hàn Quốc.
Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và ngoại giao.
Giới chức Hàn Quốc cho biết việc nới lỏng trừng phạt Triều Tiên chỉ được xem xét nếu Bình Nhưỡng tuân thủ lộ trình ba giai đoạn phi hạt nhân hóa mà Tổng thống Lee Jae Myung đề xuất.
Cố vấn An ninh Quốc gia của Hàn Quốc Wi Sung Lac tái khẳng định Hàn Quốc sẽ theo đuổi kế hoạch 3 giai đoạn để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc tiếp xúc ngắn trước thềm Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới.
Theo điều tra của Ủy ban Hiệp định đình chiến Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc, vụ việc xảy ra vào ngày 19/8 tại khu vực nơi binh sỹ Triều Tiên đang tiến hành các hoạt động xây dựng và bảo trì.
Quân đội Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang đe dọa nghiêm trọng môi trường an ninh của Triều Tiên và đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực đến mức căng thẳng.
Theo ông Lee Jae Myung, trong khi duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc sẽ tích cực theo đuổi đối thoại liên Triều để thiết lập các điều kiện cần thiết cho mục tiêu đối thoại với Triều Tiên.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho biết Seoul đang xem xét từng bước khôi phục Thỏa thuận quân sự toàn diện năm 2018 nhằm giảm căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin với Bình Nhưỡng.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh nỗ lực giảm căng thẳng, khôi phục thỏa thuận quân sự và thúc đẩy hợp tác quốc tế với Triều Tiên.
Viện dẫn cuộc điều tra đang được nhóm công tố viên đặc biệt tiến hành, Trung tướng Lee Seung-oh, Cục trưởng Tác chiến JCS, đã bị tạm ngừng nhiệm vụ từ ngày 14/8 trong khi chờ quyết định đình chỉ.
Phát biểu trong cuộc họp báo nhân dịp tròn một tháng nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác với Triều Tiên.
Việc khôi phục tạm thời 11 trạm gác ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) được tiến hành từ tháng 2/2024 đến 5/2025 với tổng ngân sách đầu tư 19,66 tỷ won (14,5 triệu USD).
Theo lãnh đạo Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, các cuộc tập trận diễn ra theo kế hoạch trước đó nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và duy trì tư thế tác chiến của quân đội các đơn vị đảo phía Tây Bắc.
Động thái của Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi Seoul tiến hành các cuộc tập trận không quân chung với Mỹ và Nhật Bản.