Hàn Quốc: Triều Tiên vẫn tiếp tục diễn tập bắn đạn thật ở bờ biển phía Tây

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết quân đội Triều Tiên đã tập trận bắn đạn thật ở phía Bắc đảo biên giới Yeonpyeong của Hàn Quốc từ khoảng 16h ngày 7/1.

Người dân theo dõi bản tin truyền hình về cuộc diễn tập bắn đạn pháo của Triều Tiên, tại nhà ga tàu hỏa ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 6/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân theo dõi bản tin truyền hình về cuộc diễn tập bắn đạn pháo của Triều Tiên, tại nhà ga tàu hỏa ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 6/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin quân sự cho biết ngày 7/1, Triều Tiên tiến hành tập trận bắn đạn thật từ bờ biển phía Tây nước này.

Nguồn tin trên cho biết quân đội Triều Tiên đã tập trận bắn đạn thật ở phía Bắc đảo biên giới Yeonpyeong của Hàn Quốc từ khoảng 16h cùng ngày.

Không có đạn pháo rơi xuống vùng biển phía Nam của Đường Giới hạn phía Bắc (NLL), đường ranh giới thực tế trên biển Hoàng Hải giữa hai miền Triều Tiên và không có thương vong cho phía Hàn Quốc.

Huyện Ongjin, quản lý các hòn đảo ở Tây Bắc Hàn Quốc, đã ban hành một cảnh báo tới các đảo biên giới sau khi phát hiện những tiếng đạn pháo từ phía Triều Tiên.

Trong tin nhắn gửi tới người dân trên các đảo, chính quyền huyện Ongjin nêu rõ quân đội trên đảo Yeonpyeong đang kiểm soát tình hình nhưng người dân nên tránh ra khỏi nhà.

Phía Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tiến hành tập trận bắn đạn thật từ vùng bờ biển Tây Nam nước này trong ngày thứ 3 liên tiếp, làm gia tăng căng thẳng ở vùng ranh giới biển giữa hai miền.

Hiện, phía Triều Tiên chưa có thông báo chính thức về cuộc tập trận này.

Trước đó, ngày 5/1, Triều Tiên đã bắn khoảng 200 quả đạn pháo từ vùng bờ biển phía Tây Nam. Sau đó, quân đội Hàn Quốc ở các đảo tiền tuyến Yeonpyeong và Baengnyeong tiến hành tập trận bắn đạn thật để đáp trả.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này đã tiến hành bắn đạn thật trong cuộc diễn tập bắn pháo binh của lực lượng hải quân ở vùng biển Tây Nam, với 192 quả đạn được bắn ra từ 47 khẩu pháo các cỡ nòng khác nhau trong khoảng thời gian từ 9h-11h ngày 5/1.

KCNA khẳng định hướng bắn đạn thật của Hải quân Triều Tiên không gây ảnh hưởng, dù gián tiếp, đến các đảo của Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng cũng cảnh báo sẽ có hành động đáp trả cứng rắn, tương xứng với các hoạt động quân sự của Hàn Quốc.

Đến ngày 6/1, phía Hàn Quốc tiếp tục thông tin Triều Tiên diễn tập bắn đạn thật ngày thứ 2 liên tiếp, với khoảng 60 đạn pháo được bắn đi từ bờ biển phía Tây nước này.

Tuy nhiên, ngày 7/1, KCNA dẫn lời bà Kim Yo Jong, Phó trưởng Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cho biết các lực lượng nước này không sử dụng đạn pháo như thông tin được phía Hàn Quốc đưa ra.

Theo bà Kim Yo Jong, các lực lượng nước này đã kích hoạt chất nổ với âm thanh giống của đạn pháo hải quân để xem quân đội Hàn Quốc sẽ phản ứng như thế nào. Hiện phía Hàn Quốc chưa có bình luận về thông tin này.

Các động thái trên xảy ra sau khi Lục quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chung.

Trong tuần này, quân đội Hàn Quốc cũng tiến hành một loạt cuộc tập trận bắn đạn thật và các cuộc diễn tập khác. Triều Tiên đã phản đối các cuộc tập trận trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục