Mỹ-Nhật-Hàn tập trận hải quân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Tham gia cuộc tập trận hỗn hợp có 9 tàu chiến, bao gồm tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ và các tàu khu trục lớp Aegis của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tàu chiến tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc ở vùng biển phía Nam Bán đảo Triều Tiên ngày 17/1. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tàu chiến tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc ở vùng biển phía Nam Bán đảo Triều Tiên ngày 17/1. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 17/1, Phó Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Triều Tiên Jung Pak đã có cuộc điện đàm với hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, tham vấn và phối hợp phản ứng liên quan các hành động của Triều Tiên.

Tờ Military Times cùng ngày dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận hải quân hỗn hợp trong các ngày từ 15-17/1.

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết tham gia cuộc tập trận hỗn hợp có 9 tàu chiến, bao gồm tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ và các tàu khu trục lớp Aegis của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Giới quan sát quân sự nhận định đây là một trong những cuộc tập trận hải quân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa ba nước nói trên.

Cuộc tập trận này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố hủy bỏ cam kết lâu dài về tiến trình hòa bình thống nhất với Hàn Quốc, đồng thời sửa đổi lại Hiến pháp của Triều Tiên để loại bỏ ý tưởng về việc tiến tới một quốc gia thống nhất giữa hai miền Triều Tiên vốn bị chia cắt kể từ sau chiến tranh liên Triều.

Trước đó, hôm 14/1 vừa qua, Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo đầu tiên trong năm nay.

Nước này cũng quyết định đóng cửa các cơ quan phụ trách vấn đề liên Triều và nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm xác định lại mối quan hệ đối với Hàn Quốc.

Trong diễn biến cùng ngày, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc (MOIS) tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra đặc biệt khẩn cấp các cơ sở phát sóng và sơ tán sau các hoạt động pháo kích gần đây của Triều Tiên ở khu vực biên giới phía Tây nhằm có thể nhanh chóng thông báo diễn biến tình hình cho người dân trong trường hợp khẩn cấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Soeul, MOIS sẽ thành lập một nhóm thanh tra chung gồm 29 thành viên với 3 tỉnh là thành phố Incheon, các tỉnh Kyunggi và Gangwon, do thanh tra dân sự quốc phòng làm trưởng ban, để tiến hành các cuộc kiểm tra đặc biệt cho đến ngày 31/1, chủ yếu ở các khu vực biên giới.

Dựa trên kết quả thanh tra đặc biệt, MOIS có kế hoạch xác định cơ sở vật chất và các vấn đề cần bảo trì kịp thời, từ đó đưa ra các biện pháp cải tiến.

Ngoài ra, MOIS sẽ đầu tư khoảng 5,4 tỷ won (4 triệu USD) xây dựng 63 cơ sở phòng thủ dân sự mới trong năm nay để bảo vệ người dân trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, trong một tình huống khẩn cấp phải sơ tán vào ngày 9/1 vừa qua, nhiều người dân ở đảo Yeonpyeong không thể nghe được thông báo từ chính quyền do loa hỏng và thiết bị cũ kỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục