Hàn Quốc: Các thành phố nhỏ đối phó với tình trạng thiếu bác sỹ nghiêm trọng

Hiện ở Hàn Quốc, cứ 1.000 người dân có 2,6 bác sỹ, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,7 bác sỹ trên mỗi 1.000 dân của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Chuyển bệnh nhân tại một bệnh viện ở Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Chuyển bệnh nhân tại một bệnh viện ở Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cơ sở y tế tại các thành phố nhỏ ở Hàn Quốc đang phải đối phó với tình trạng thiếu bác sỹ nghiêm trọng, trong bối cảnh làn sóng đình công của các bác sỹ thực tập phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y đã bước sang tháng thứ 3.

Thủ đô Seoul là nơi tập trung nhiều bệnh viện hàng đầu cả nước, nhưng các thành phố nhỏ hơn cũng đang thiếu bác sỹ nghiêm trọng.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, thực trạng này sẽ trầm trọng hơn khi Hàn Quốc là một trong số quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và tỷ lệ dân số già hóa nhanh nhất thế giới.

Giám đốc Trung tâm y khoa Incheon Cho Seung-yeon cho biết phòng chạy thận nhân tạo tại cơ sở này đã ngừng hoạt động gần 2 năm nay bởi họ không có và không thể tìm được một bác sỹ phụ trách công việc này. Tuy nhiên, đây là vấn đề mang tính "quốc gia."

Ông Cho Seung-yeon cho biết thêm do không thể tuyển thêm nhân viên, Khoa Tim mạch của bệnh viện này đã phải nhờ tới sự hỗ trợ các bác sỹ lưu động tại một bệnh viện đại học gần đó.

Hiện ở Hàn Quốc, cứ 1.000 người dân có 2,6 bác sỹ, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,7 bác sỹ trên mỗi 1.000 dân của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Ông Yoo Byung-seon, 66 tuổi, một trong những người đang điều trị tại Trung tâm y khoa Incheon, hy vọng số lượng bác sỹ sẽ tăng lên trong tương lai.

Làn sóng đình công của các bác sỹ nội trú và bác sỹ thực tập bùng phát tại Hàn Quốc vào cuối tháng 2 vừa qua. Những bác sỹ này cho rằng chính phủ cần cải thiện mức lương và điều kiện làm cho các bác sỹ trước khi tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Giám đốc Trung tâm Y khoa Incheon Cho Seung-yeon cho rằng chính phủ cần điều chỉnh một số chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của những bác sỹ mới vào nghề làm việc tại các khu vực không có đầy đủ thiết bị y tế và đảm bảo sự phân bổ công bằng bác sỹ làm việc tại các địa phương trên cả nước.

Theo dữ liệu chính thức, vào năm 2022, có tới 4,82 bác sỹ thăm khám trên mỗi 1.000 dân ở các khu vực ngoại ô Seoul, trong khi tỷ lệ này tại thành phố Incheon là 2,65 bác sỹ trên mỗi 1.000 dân.

Số liệu của Bộ Y tế Hàn Quốc cho thấy Incheon là thành phố có tỷ lệ tử vong có thể tránh được cao nhất Hàn Quốc với 51,49 ca tử vong trên mỗi 100.000 dân vào năm 2021. Mức này ở Seoul là 35,56. Tỷ lệ tử vong có thể tránh được là một trong những chỉ số về chất lượng chăm sóc sức khỏe của các nước OECD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục