Chủ tịch Quốc hội đánh giá Viện Nghiên cứu phát triển Hàn Quốc có uy tín, có nhiều đóng góp cho xây dựng chính sách thông qua nghiên cứu chuyên sâu về toàn bộ các lĩnh vực kinh tế-xã hội.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Hàn Quốc từ ngày 12/12 có ý nghĩa tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc đang có những bước phát triển mạnh mẽ.
Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác “năng động và quan trọng nhất” của ASEAN trong nhiều lĩnh vực như thương mại và đầu tư, giáo dục, môi trường, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Các đại biểu tập trung trao đổi về quan hệ hợp tác ASEAN-Hàn Quốc nói chung và hợp tác quốc phòng ASEAN-Hàn Quốc nói riêng, đặc biệt là vai trò của Hàn Quốc trong khuôn khổ ADMM+.
Quan hệ ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục phát triển, bất chấp tình hình dịch COVID-19 từ năm ngoái, và Chính sách Hướng Nam mới của Hàn Quốc đã giúp ích rất nhiều trong nỗ lực của ASEAN vượt qua dịch COVID-19.
Thái Lan đánh giá cao việc Hàn Quốc cân nhắc hiện đại hóa Chính sách hướng Nam mới, bao gồm việc thành lập các trung tâm trong nhiều lĩnh vực khác nhau để củng cố xã hội lấy người dân làm trung tâm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định là nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và các nước ASEAN phát huy các nền tảng đã có.
13 bộ trưởng văn hóa của nhóm ASEAN+3 đều nhất trí cho rằng trao đổi và hợp tác quốc tế cần tiếp tục được duy trì trong các lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật bất chấp sự bùng phát của dịch COVID-19.
Ngoài các mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế, chính trị và an ninh, quan hệ nhân dân tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, thường được gọi là “quan hệ thông gia," là một điểm sáng.
Các Lãnh đạo đánh giá cao quan hệ đối tác ASEAN-Hàn Quốc phát triển ấn tượng trong 30 năm qua, trải rộng ở các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, giao lưu nhân dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Chính sách hướng Nam mới do Tổng thống Hàn Quốc khởi xướng là sự đồng điệu với ý tưởng về Cộng đồng ASEAN-Hàn Quốc: kết nối tương lai, nâng tầm quan hệ hai bên.
Trả lời báo chí nhân dự hội nghị ASEAN-Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: Tôi rất đồng tình với nhận định của Ngài Tổng thống cho rằng quan hệ giữa hai nước như "anh em trong một nhà."
Học giả Hàn Quốc đánh giá mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình thúc đẩy Chính sách hướng Nam mới và thúc đẩy hợp tác Hàn Quốc-Mekong, Hàn Quốc-ASEAN.
Theo ông Joo Hyung-chul, cố vấn về các vấn đề kinh tế của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, tuyên bố tầm nhìn chung Hàn Quốc-ASEAN sẽ đóng vai trò là khuôn khổ cho hợp tác song phương sắp tới.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc không phải là quan hệ thông thường mà là quan hệ rất đặc biệt như anh em trong nhà, đồng thời nhấn mạnh chính sách Hướng Nam.
Trả lời phỏng vấn hãng Yonhap, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Soon-gu khẳng định quan hệ đối tác với ASEAN không chỉ là vấn đề lựa chọn mà là một con đường đã được Seoul xác định rõ ràng.
Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết theo thỏa thuận, hai bên sẽ xúc tiến thành lập một trung tâm hợp tác mới có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trao đổi thông tin trong các lĩnh vực tiên phong.
Turkmenistan cùng Uzbekistan và Kazakhstan là trung tâm của Chính sách hướng Bắc mới của Hàn Quốc nhằm tăng cường đáng kể hợp tác kinh tế và ngoại giao.
Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mức viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong năm nay là 3.200,3 tỷ won (2,85 tỷ USD), tăng khoảng 5% so với năm ngoái.