Việc quốc hội Israel phải giải tán sau khi không thông qua được ngân sách quốc gia năm 2020-2021 trước thời hạn cuối cùng vào rạng ngày 23/12 đã đẩy Israel vào vòng xoáy bất ổn mới.
Cảnh sát yêu cầu người biểu tình, những người phản đối tình trạng bế tắc chính trị do không thành lập được chính phủ, phải giữ khoảng cách 2 mét nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.
Cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Chủ tịch đảng liên minh Xanh-Trắng Benny Gantz đều không thể thành lập được chính phủ sau cuộc bầu cử lần thứ hai hồi tháng 9 vừa qua.
Cuộc bầu cử lần thứ hai trong năm nay này sẽ quyết định vận mệnh chính trị của Thủ tướng đương nhiệm Netanyahu, một nhà lãnh đạo theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, bảo thủ và cứng rắn.
Ngày 29/6, ông Gabi Ashkenazi, nghị sỹ và là thành viên đảng Liên minh Xanh-Trắng, cho biết đảng của ông có thể liên minh với đảng của cựu Thủ tướng Ehud Barak.