Thành phố Hà Nội phấn đấu giải tỏa 100% “chợ cóc," điểm kinh doanh tự phát nhóm 1, 2, 3 trong năm 2026; đồng thời bố trí mặt bằng, sắp xếp tiểu thương vào chợ đúng quy định.
Với tinh thần "Việc dễ làm trước, việc khó làm sau," Sở Công Thương Hà Nội phân loại các nhóm "chợ cóc," điểm kinh doanh tự phát và đề xuất lộ trình giải tỏa.
Ủy ban Nhân dân các xã, phường rà soát các tụ điểm chợ “cóc”, chợ "tạm"; tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen, không mua bán tại các chợ “cóc”, chợ “tạm” để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân loại cơ sở không phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trên địa bàn thành phố Hà Nội còn 31 chợ cóc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ảnh hưởng đến giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...
Các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản được giải tỏa triệt để; các chợ truyền thống chỉ bán hàng hóa thiết yếu, thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong chống dịch, đảm bảo 5K.
Trái ngược với hình ảnh đông đúc, nhộn nhịp thường thấy, những tuyến đường ở thành phố Hà Nội đã trở nên vắng lặng hơn trong ngày đầu áp dụng giãn cách xã hội.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng ăn, uống trong nhà không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các cửa hàng ăn uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2m. Ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học không "tụ tập" quá 10 người.
Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19
Một chiếc xe ôtô 5 chỗ chạy với tốc độ cao, có dấu hiệu mất lái lao lên vỉa hè, phi vào giữa khu chợ đông người làm 2 người bị thương nặng và 8 người bị thương nhẹ.
Dịch COVID-19 đang làm thay đổi thói quen sinh hoạt, mua sắm của người dân và đây cũng là cơ hội để Hà Nội lập lại trật tự đô thị - công việc vốn rất khó khăn, nan giải của Thủ đô những năm qua.
Hàng trăm chợ truyền thống xen kẽ những "chợ cóc," trải đều từ giữa nội đô về tới những vùng quê, đang không chỉ làm xấu đi bộ mặt của đô thị Hải Phòng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy.
Chiều 7/2, tại khu vực ngã tư Hải Thanh, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh (Hải Phòng) một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra làm 1 người chết, 2 người bị thương.
Đoàn thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm của Hà Nội phát hiện 249 cơ sở vi phạm, xử phạt số tiền gần 240 triệu đồng, trong đó, 2 cơ sở bị buộc đóng cửa, 159 cơ sở bị nhắc nhở.
Qua khảo sát của tại các chợ ở Hà Nội ngày 10/2 (mùng 3 Tết), như chợ Hàng Bè, chợ cóc phố Hồng Hà, chợ Kim Liên..., giá thực phẩm tăng "chóng mặt" khiến người tiêu dùng ngỡ ngàng.
Những ngày qua cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Vientiane, Lào cũng rộn ràng chuẩn bị cho những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của mình theo đúng truyền thống của người Việt Nam.