Chợ Đình Cả - Phiên chợ duy nhất trong năm không mặc cả

Hàng năm, vào sáng mồng 2 Tết Nguyên đán, tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương) diễn ra phiên chợ đặc biệt họp duy nhất một lần trong năm trước khu vực Đình Cả, thu hút hàng nghìn người.

ttxvn_cho dinh ca (16).jpg
Phiên chợ đặc biệt gắn liền với sự tích Đình Cả và sự tồn tại của làng Bói. Mặc dù, trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử và sự đổi thay của làng quê, nhưng phiên chợ duy nhất hàng năm này vẫn được duy trì và ngày càng mở rộng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (15).jpg
Phía ngoài cổng đình và hai bên đường có hàng trăm người bày bán hàng hóa, các vật phẩm thiết yếu và những món hàng may mắn cho năm mới. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (14).jpg
Chợ Đình Cả như sợi dây tình cảm, kết nối cư dân. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (13).jpg
Lá chè xanh, thức uống quen thuộc của người dân nơi đây. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (12).jpg
Khung cảnh chợ quê yên bình trong ngày đầu năm mới. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (11).jpg
“Đầu năm mua muối”, một trong những thói quen của người làng Bói, cầu lấy may cho cả năm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (10).jpg
7h sáng là thời điểm đông nhất, khi người dân trong làng và các vùng lân cận tìm về phiên chợ này để du Xuân, mua bán. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (9).jpg
Phiên chợ không mặc cả, bán tất cả các mặt hàng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (8).jpg
Khung cảnh chợ quê ngày đầu Năm mới. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (7).jpg
Những mặt hàng nông sản được trồng từ chính những người dân nơi đây. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (6).jpg
Khung cảnh chợ quê yên bình trong ngày đầu Năm mới. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (5).jpg
Thời điểm đông nhất khoảng 7h sáng, khi người dân trong làng và các vùng lân cận tìm về phiên chợ này để du Xuân, mua bán. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (4).jpg
Phiên chợ chỉ họp duy nhất một ngày trong năm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (3).jpg
Ngay từ sáng sớm, người dân trong làng đã đi chợ để mua những món hàng may mắn cho Năm mới. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (2).jpg
Bên cạnh những mặt hàng quen thuộc phục vụ đời sống dân sinh, phiên chợ còn bán muối, hải sản... và trầu cau để những bạn trẻ có cơ hội tìm được duyên lành trong Năm mới. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
ttxvn_cho dinh ca (1).jpg
Bên cạnh ý nghĩa về "tìm kiếm sự may mắn đầu năm" thì người dân tại đây cũng muốn sắm cho mình những thứ mà do bận rộn chưa kịp sắm sửa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục