Tổng thống Biden đã thảo luận về quan hệ chiến lược Mỹ-Brazil; xây dựng quan hệ đối tác song phương mạnh mẽ Mỹ-Mexico; tái khẳng định mục tiêu chung với Canada về phòng thủ lục địa và Bắc Cực.
Brazil đã thành công trong việc lập nên Liên minh toàn cầu chống đói nghèo, với sự tham gia của 82 quốc gia và tổ chức khu vực, quốc tế cung cấp tài chính cho cuộc chiến xóa đói, giảm nghèo toàn cầu.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã cùng nắm tay nhau khi chụp ảnh chung tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 đang diễn ra ở Brazil, với chủ đề cùng nhau chống đói nghèo.
Trong chương trình Hội nghị thượng đỉnh G20, sáng 18/11/2024, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Phiên thảo luận “Cuộc chiến chống đói nghèo.”
Xây dựng một mô hình toàn cầu hóa mới mang tính “toàn diện và bền vững” hơn, hợp tác quốc tế ứng phó thách thức xã hội và môi trường là chủ đề mà Brazil đề xuất cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế G20.
Việc ông Lula da Silva quay trở lại nắm quyền Tổng thống Brazil được dư luận hy vọng sẽ giúp quốc gia đông dân nhất Mỹ Latinh này lấy lại được hình ảnh và quay trở lại quỹ đạo phát triển bền vững.
Việt Nam cần phải sử dụng cách tiếp cận như Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO để xác định rõ hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia liên kết và hỗ trợ thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững của LHQ.
Khán giả đến với lễ hội của Global Citizen có thể nhận được vé bằng cách tham gia các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường như dọn sạch bãi biển hay hưởng ứng các hoạt động vì lợi ích của phụ nữ...
Ngày 25/6, khoảng 4.000 người đã tham gia tuần hành tại thành phố Munich nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 hành động chống đói nghèo, biến đổi khí hậu và nạn đói trên thế giới.
Hà Nội sẵn sàng chia sẻ với Đoàn chuyên gia nghiên cứu cao cấp châu Phi về các kinh nghiệm trong công tác điều hành và phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, chống đói nghèo.
WB công bố tăng vốn thêm 13 tỷ USD nhằm nâng cao năng lực chống đói nghèo trên toàn cầu, khoản vốn này sẽ được chuyển tới Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển và Công ty Tài chính quốc tế.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho rằng WB đang hoạt động thiếu hiệu quả và cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc phân bổ 60 tỷ USD/năm trong quỹ tài chính phát triển.
Theo Chủ tịch quỹ Rockefeller, Rajiv Shah, viện trợ cho các nước đang phát triển chống đói nghèo có thể giảm 50%-70% theo đề xuất của Mỹ và đây sẽ là thảm họa cho nước nghèo.
Tổ chức vận động chống đói nghèo quốc tế Oxfam ngày 16/1 công bố báo cáo mới nhất cho biết hiện 8 cá nhân (đều là nam giới) đang sở hữu khối tài sản bằng tổng tài sản của một nửa dân số thế giới.
Gần 75% số người bỏ phiếu đã phản đối đề xuất Nhà nước Thụy Sĩ chu cấp hàng tháng cho mỗi công dân từ khi sinh ra cho đến khi qua đời, một khoản tiền đủ sống mà không có bất cứ điều kiện nào kèm theo.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-châu Phi (FOCAC), Trung Quốc cam kết hỗ trợ 60 tỷ USD cho các quốc châu Phi phát triển kinh tế-xã hội.