Đối tượng Abdallah Makki Muslih al-Rufay'i, còn được gọi là Abu Khadija, đã bị lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS.
Mỹ và các lực lượng đối tác đã tiến hành tổng cộng 313 chiến dịch chống IS ở Iraq và Syria trong năm 2022, trong đó 108 chiến dịch được tiến hành ở Syria và 191 chiến dịch ở Iraq.
Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, các lực lượng nước này đã tiêu diệt 1 thành viên cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một cuộc tấn công vào rạng sáng 6/10 tại miền Đông Bắc Syria.
Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định kỳ họp tiếp theo của Tiến trình hòa bình Astana sẽ được tổ chức tại thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan trước cuối năm 2021.
Quan hệ Mỹ và Italy đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh xuyên Đại Tây Dương; tổ chức hoạt động hỗ trợ cho tiến triển tại Libya, và giải quyết các mối đe dọa chung ở Địa Trung Hải.
Chiến dịch an ninh chống IS đang được triển khai tại các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của SDF ở Deir Ezzor, nơi Lực lượng Dân chủ Syria thiết lập các chốt kiểm soát và tiến hành tuần tra.
“Chúng tôi phản đối và chỉ trích việc đưa tên của các nhà lãnh đạo Iraq và các nhân vật được biết đến với vai trò chính trị và lịch sử của họ trong cuộc chiến chống IS vào danh sách trừng phạt."
Phát biểu tại hội nghị ngoại trưởng và quan chức 31 nước thuộc liên minh toàn cầu chống IS, ông Pompeo cho biết “Mỹ sẽ tiếp tục dẫn dắt liên minh và thế giới trong nỗ lực an ninh quan trọng này."
Thông tin thủ lĩnh Baghdadi bị tiêu diệt trước mặt có thể làm suy yếu IS trong ngắn hạn, bởi sự hiện diện của nhân vật này luôn mang tính biểu tượng cao đối với IS.
Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngay sau khi những tay súng cuối cùng của chúng bị đánh đuổi khỏi Syria.
Phát biểu tại hội nghị do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “IS không còn giữ mảnh đất nào. Đây là một thực tế quan trọng."
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo các ngoại trưởng của 79 nước thành viên tham gia Liên minh chống IS sẽ nhóm họp tại thủ đô Washington vào tuần tới nhằm phối hợp với nhau trong cuộc chiến này.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại diện đặc biệt của Mỹ phụ trách vấn đề Syria, ông James Jeffrey sẽ kiêm nhiệm cương vị Đặc phái viên của Mỹ tại Liên minh toàn cầu chống tổ chức IS.
Tổng thống Iraq Barham Salih đã bày tỏ hy vọng rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ góp phần giải quyết xung đột và sẽ không dẫn tới tình trạng leo thang căng thẳng mới.
Người phát ngôn liên quân do Mỹ đứng đầu, Đại tá Sean Ryan cho biết cuộc chiến chống IS tại vùng đất cuối cùng do chúng kiểm soát ở miền Đông Syria đang diễn ra rất thuận lợi.
Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) quyết định nối lại chiến dịch chống IS sau khi có sự gia tăng liên lạc giữa các lãnh đạo SDF và liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS.
Chính phủ Iraq cho biết nước này cần gần 80 tỷ USD để tái thiết các thành phố được giải phóng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như cải thiện dịch vụ tại những thành phố khác.